Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Kiến Hưng tháo dỡ công trình vi phạm của ông Lê Đình Hội

Kinhtedothi-Báo Kinh tế & Đô thị ngày 24/7 có bài “Phường Kiến Hưng sẽ tháo dỡ công trình vi phạm của ông Lê Đình Hội”, phản ánh công trình lều lán bằng khung sắt, mái tôn của ông Hội tồn tại trái phép trên khu vực hành lang ATGT đường sắt thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trịnh Quốc Ân đọc quyết định tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm của ông Lê Đình Hội

Mặc dù những công trình vi phạm này đã được UBND phường cùng các cơ quan chuyên môn của quận Hà Đông tuyên truyền, vận động ông Lê Đình Hội tự giác tháo dỡ, thu dọn tài sản. Tuy nhiên, thời điểm năm 2020, ông Hội chỉ tiến hành tháo dỡ một số công trình lều lán vi phạm từ những năm 2019 - 2020, còn lại 7 công trình lều lán bằng khung sắt, mái tôn được ông Hội xây dựng từ năm 2017 - 2018 vẫn để cho thuê làm kho chứa hàng.

Việc UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm của ông Lê Đình Hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, đồng thời thực hiện Quyết định số 4720/QĐ-KPHQ ngày 26/11/2020 và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 22/5/2021 của UBND quận Hà Đông về tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lê Đình Hội tại khu vực hành lang ATGT đường sắt đoạn từ km 31+ 900 đến km 32 + 220 phía trái lý trình đường sắt, tuyến đường sắt Bắc Hồng -  Văn Điển, phường Kiến Hưng.

UBND phường Kiến Hưng tiến hành xử lý các công trình vi phạm của ông Hội

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Đặng Trần Đức khẳng định: Mặc dù thời gian qua, UBND phường đã nhiều lần tuyên truyền, vận động ông Hội với mong muốn ông Hội chấp hành tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, tuy nhiên không đem lại hiệu quả. Quá trình vận động, những ngày gần đây chỉ có một số hộ dân thuê lều lán của ông Hội để làm kho xưởng đã tự giác vận chuyển tài sản đi nơi khác.

Lực lượng chức năng phường Kiến Hưng thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm của ông Lê Đình Hội sáng 25/7

Do chủ công trình vi phạm không chấp hành thực hiện theo tinh thần chỉ đạo nên sáng ngày 25/7, UBND phường Kiến Hưng cùng các cơ quan chuyên môn của quận Hà Đông bắt đầu tiến hành tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm còn lại của ông Hội theo đúng quy định của pháp luật. Trong số 7 công trình lều lán vi phạm từ năm 2017 - 2018 còn tồn tại, công trình nhỏ nhất 40m2, công trình lớn nhất gần 200m2.

Chỉ trong buổi sáng 25/7, một số công trình vi phạm của ông Hội đã được tháo dỡ theo đúng quy định

Chính vì vậy, UBND phường Kiến Hưng đã phải áp dụng biện pháp ban hành quyết định và triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm còn lại của ông Hội theo đúng quy định của pháp luật để làm gương cho các trường hợp khác. Đồng thời, cũng để tránh tái diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất hành lang giao thông cũng như đất công và đất nông nghiệp xảy ra tại địa bàn trong thời gian tới.

UBND phường Kiến Hưng tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm của ông Hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và UBND quận Hà Đông

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đúng 8 giờ sáng ngày 25/7, UBND phường Kiến Hưng cùng các phòng, ban của quận Hà Đông bố trí đầy đủ lực lượng theo kế hoạch phân công tiến hành tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại của ông Hội theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm của ông Hội bắt đầu từ ngày 25 - 27/7. Quá trình thực hiện trong buổi sáng 25/7 đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Một số hạng mục của các công trình vi phạm đã được lực lượng chức năng phường Kiến Hưng tháo dỡ gọn gàng 

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà cho biết: Theo kế hoạch, UBND phường Kiến Hưng phải tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại của ông Hội từ năm 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên đến nay mới triển khai thực hiện xử lý các công trình vi phạm của ông Hội được. Để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, các cơ quan chuyên môn và khối nội chính của quận đã kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng hồ sơ xác định việc tháo dỡ công trình là rất cần thiết và sớm phải thực hiện để đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ