Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Tân Mai: Sớm hòa giải theo thỏa thuận của người dân

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của bà Phan Lê Thủy, trú tại số 8, phố Nguyễn Chính (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh về việc chủ ngôi nhà liền kề trong quá trình thi công xây dựng đã gây lún nứt ngôi nhà 4 tầng của gia đình.
Nội dung đơn cho biết, gia đình bà Hoàng Thị Thọ (nhà số 6, phố Nguyễn Chính - nhà liền kề) trong quá trình xây dựng đã không khảo sát hiện trạng nhà liền kề và không có biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công nên khi mới ép móng cọc bê tông đã gây nút lứt nhà bà Thủy từ tầng 1 đến tầng 4. Sau khi kiến nghị, UBND phường Tân Mai đã cử cán bộ chức năng xuống kiểm tra và lập biên bản hiện trạng. Đồng thời, có buổi hòa giải và đưa ra phương án hỗ trợ sửa chữa cho gia đình bà Thủy.
Nội dung biên bản đã nêu rõ, sau khi có trách nhiệm phải sửa chữa lại những hạng mục bị hư hỏng do chịu ảnh hưởng từ việc thi công gây ra, chủ đầu tư phải xây dựng công trình đúng với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp trước đó. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận tiền đền bù, khắc phục một phần hậu quả, gia đình bà Thọ đã xây dựng trái phép thêm 1 tum thang và tường chắn, xung quanh quây nhôm kính.
Tiềm ẩn thêm nguy cơ hư hại cho ngôi nhà, bà Thủy tiếp tục có đơn phản ánh sự việc đến UBND phường Tân Mai yêu cầu gia đình bà Thọ phải có phương án đền bù, sửa chữa những vết nứt tường mới. Ngoài ra, bà Thủy cho rằng, UBND phường Tân Mai đã thiếu cương quyết trong xử lý công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. Việc kiến nghị nêu trên vẫn chưa được giải quyết, giải thích khiến bà Thủy lo lắng, bất an.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết, ngay sau nhận được đơn kiến nghị của bà Thủy, UBND phường Tân Mai đã xuống kiểm tra hiện trạng, xác định mức độ ảnh hưởng, ghi nhận ý kiến cũng như làm công tác hòa giải, đền bù giữa 2 hộ gia đình. Về những phát sinh hư hại mới, UBND phường cơ bản đã thống nhất được phương án với chủ đầu tư công trình xây dựng gây ảnh hưởng và tiến hành sửa chữa, khôi phục nguyên trạng cho ngôi nhà gia đình bà Thủy trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Huy cho biết thêm, ngôi nhà bà Hoàng Thị Thọ  được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng mới 4 tầng nhà. Ngay sau khi phát hiện chủ đầu tư tiến hành xây dựng trái phép thêm tầng tum, UBND phường Tân Mai đã yêu cầu ngừng ngay thi công sai phạm, tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính theo đúng quy định. Thời gian sau đó, gia đình bà Thọ đã xin bổ sung giấy phép xây thêm tầng tum và đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Hiện tại, đang xây dựng đúng theo nội dung cấp phép. Thiết nghĩ, UBND phường Tân Mai cần sớm hòa giải, giải quyết dứt điểm việc đền bù hư hại do phát sinh xây dựng giữa 2 hộ dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ