Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai: Chưa có cơ sở để giải quyết giao đất giãn dân

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân ở Khuyến Lương, phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) về việc sai phạm trong giao đất giãn dân tại địa phương đã được Thanh tra TP Hà Nội xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, sau khi có động thái thu hồi lại các thửa đất cấp sai đối tượng, chính quyền sở tại đã không có kế hoạch giao lại cho những gia đình đủ điều kiện.
Theo phản ánh, năm 2003, UBND xã Trần Phú, huyện Thanh Trì (nay là phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã thành lập hội đồng xét duyệt danh sách gồm 107 hộ dân đủ tiêu chuyển xét duyệt cấp đất giãn dân. Song, thay vì trình danh sách 107 hộ này, UBND xã Trần Phú lại trình danh sách đề nghị UBND TP Hà Nội cấp đất giãn dân chỉ có 53 hộ, trong đó có đến 15 hộ chưa đủ điều kiện. Tháng 2/2004, danh sách đã được UBND TP có quyết định cho phép sử dụng 12.390m2 đất tại khu Ao Vực, phường Trần Phú (năm 2004 xã đã thành phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) để làm một số hạng mục công trình dân sinh và giao cho 53 hộ dân làm nhà ở theo chính sách giãn dân.
 Nhiều công trình xây dựng trên diện tích đất giao không đúng đối tượng tại khu đất giãn dân phường Trần Phú. Ảnh: Đông Phong
Sau khi người dân kiến nghị, tháng 10/2010, Thanh tra TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ một số sai phạm. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo quận Hoàng Mai quyết định thu hồi các thửa đất không đủ điều kiện xét giao đất giãn dân mà tại thời điểm thanh tra còn để đất trống và hủy bỏ các “sổ đỏ” đã cấp cho các hộ này. Đồng thời, xây dựng phương án sử dụng đất đối với các thửa đất sau khi thu hồi và diện tích 760m2 đất chưa giao... Tuy nhiên, đến nay, việc thu hồi “sổ đỏ” và các thửa đất giao không đúng đối tượng tại phường Trần Phú vẫn chưa được thực hiện.
Về vấn đề này, ông Lê Hải Quang - Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở TN&MT về việc không thu hồi đất (đang để trống) đã giao không đúng đối tượng cho 9/15 hộ gia đình. Vì vậy, tháng 5/2016, UBND quận Hoàng Mai có Quyết định số 2391/QĐ-UBND cho phép 9 hộ trên được thực hiện nghĩa vụ tài chính để hợp thức các phần diện tích đất được giao trước đây. Đối với 6/15 hộ được giao đất giãn dân không đúng đối tượng (đã xây dựng công trình và ăn ở ổn định) tháng 9/2016 Sở TN&MT cùng các sở, ngành đã họp, báo cáo TP biện pháp tháo gỡ như 9 trường hợp còn để đất trống nêu trên.
Đối với lô đất 760m2 chưa giao, tháng 2/2014, UBND TP đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao cho quận Hoàng Mai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời điểm hiện tại, quận Hoàng Mai đã tổ chức bán đấu giá và bàn giao mặt bằng cho người trúng giá. Cũng theo ông Quang, diện tích 12.390m2 đất giãn dân mà TP giao cho phường Trần Phú đến nay đã sử dụng hết, hiện tại chính quyền chưa có chủ trương giao đất giãn dân cho các hộ gia đình, do đó kiến nghị của người dân là chưa có cơ sở để giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần