TP Hồ Chí Minh:

Quá ít người nghèo tại quận 8 được hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyên nhân còn quá ít người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chưa được thụ hưởng sự hỗ trợ từ Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh do phương pháp, cách làm tại quận 8 chưa thống nhất, chưa huy động được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị… 

HĐND TP Hồ Chí Minh do ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 của HĐND TP Hồ Chí Minh, về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh thật sự khó khăn trên địa bàn TP tại quận 8.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi giám sát.  
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi giám sát.  

Kết quả giám sát cho thấy công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND đã được UBND quận 8 và các phường quan tâm, hướng dẫn triển khai thực hiện. Tuy nhiên kết quả thực hiện tại quận 8 còn chậm, đến nay mới chi hỗ trợ được 33/583 trường hợp. 

Cụ thể, người cao tuổi sống đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn 26/271 trường hợp; người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn khác 6/49 trường hợp; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại bỏ rơi, sống với ông bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều tử vong là 0/21 trường hợp; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ nghèo có 1/32 trường hợp; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ cận nghèo 0/210 trường hợp).

Tại buổi giám sát, UBND quận 8 báo cáo còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân (đa số là người đến từ các tỉnh, thành khác, người lớn tuổi, người dân tộc thiểu số… nên chưa quan tâm đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ để nhận hỗ trợ), phương pháp, cách làm chưa thống nhất, chưa huy động được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị…, nên kết quả thực hiện đến nay còn hạn chế.

Kết luận buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình đề nghị UBND quận 8 cần tham mưu cho cấp ủy, cùng cấp lãnh đạo hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND trên địa bàn quận, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp để người dân được thụ hưởng chính sách của TP Hồ Chí Minh. Đề nghị các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn thống nhất về hồ sơ, thủ tục, phương pháp, cách làm cho quận 8 và các quận, huyện và TP Thủ Đức; rà soát kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, HĐND TP Hồ Chí Minh về các chính sách an sinh xã hội, để kịp thời hỗ trợ cho người dân yếu thể, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.