Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 47 tập thể, cá nhân học và làm theo Bác

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/5, quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đinh Thị Lan Duyên.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở trong quận Thanh Xuân đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cấp, từng ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, Quận uỷ Thanh Xuân đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Thành uỷ, nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ thực tế ở cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch làm theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Theo đó, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá có liên quan đến văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị như trong công tác công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo trật tự đô thị, cải tạo chung cư cũ…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, qua 2 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn quận Thanh Xuân tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng, nỗ lực vươn lên, cống hiến, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy, đơn vị, tập thể, cá nhân trong quận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, Chương trình của Thành ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Chuyên đề năm 2023 của quận Thanh Xuân “Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân”.

Trong thực hiện các chuyên đề, mỗi tổ chức, cá nhân tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đinh Thị Lan Duyên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đinh Thị Lan Duyên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đặc biệt, các đơn vị tiếp tục chú trọng biểu dương khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, người lao động ở cơ sở, với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, gần gũi với quần chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân...

Nhân dịp này, 47 tập thể, cá nhân quận Thanh Xuân đã được biểu dương, khen thưởng sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.