Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai mạc Hội chợ quà tặng Thủ đô 2025

Quảng bá sản phẩm quà tặng tới du khách trong nước và quốc tế

Kinhtedothi - Tối 14/8, tại Hoàng thành Thăng Long, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và nhấn nút khai mạc.

Hội chợ với quy mô trên 5.000m² gồm 100 gian hàng chia thành nhiều phân khu như: không gian triển lãm sản phẩm OCOP, khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ khu tương tác trải nghiệm dành cho khách tham quan. Du khách trong và ngoài nước sẽ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu về di sản ẩm thực phong phú của Thủ đô với bề dày lịch sử và những nét tinh túy về văn hóa được lưu truyền từ đời này sang đời khác, để từ đó thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Chi hội trưởng Chi hội làng nghề - làng cổ - làng văn hóa Hà Nội Nguyễn Văn Sử chia sẻ, đến với Hội chợ, du khách không chỉ được xem sản phẩm quà tặng từ các làng nghề, mà còn trải nghiệm nhiều hoạt động như làm chuồn chuồn tre, làm hoa nghệ thuật, đồ tái chế... 

Du khách tiếp cận sản phẩm tại Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô. Ảnh: Hoài Nam

“Những sản phẩm quà tặng từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội sẽ được giới thiệu rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách, tạo cơ hội cho các làng nghề tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển du lịch. Chương trình tái hiện, giới thiệu các di sản văn hoá thế giới, kết hợp nghề truyền thống hướng tới phát triển du lịch, để mỗi món quà không chỉ là vật phẩm mà còn là dấu ấn đặc trưng của Hà Nội”- ông Nguyễn Văn Sử chia sẻ.

Dưới góc độ doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Musa Golden (Lào Cai), cho biết, thông qua việc tham gia hội chợ, doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm làng nghề đến các doanh nghiệp du lịch và du khách trong nước, quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, góp phần tăng cường kết nối du lịch, kết nối văn hóa.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyễn Phong cho biết, hiện trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 1.350 làng nghề với khoảng 176.000 hộ làm nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề trong cả nước. Trong đó, cơ cấu nhóm ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ gồm: đồ gỗ; mây tre đan; gốm sứ; thủy tinh; dệt may, sợi, thêu ren, đan lát; cơ khí nhỏ. Nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu đi các thị trường chất lượng cao như Mỹ, EU, Nhật, Nga, Trung Đông và một số nước châu Á.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô. Ảnh: Hoài Nam

 Việc tổ chức Hội chợ nhằm tạo cầu nối hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu của Thủ đô. Đây là một hoạt động tiêu biểu của TP Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025 đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ - kết tinh từ bàn tay tài hoa của người thợ Hà Nội - đến với không gian lịch sử linh thiêng, từ đó lan tỏa rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ và du khách quốc tế.

“Hội chợ hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị truyền thống và xu hướng tiêu dùng hiện đại. Kết nối giao thương đưa sản phẩm hàng lưu niệm và văn hóa Việt Nam nói chung, TP Hà Nội nói riêng đến với khách hàng trong nước và quốc tế”-ông Phong nhấn mạnh.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025 (Hanoi Great Souvenirs 2025) diễn ra từ ngày 14-17/8/2025 tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa hàng Việt đến gần hơn với công đoàn viên, người lao động

Đưa hàng Việt đến gần hơn với công đoàn viên, người lao động

24 Jan, 06:47 PM

Kinhtedothi - Các phiên chợ Tết Công đoàn đã giúp người lao động, nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, được đón một cái Tết ấm no, đủ đầy, vui vẻ, đây còn là hoạt động hữu hiệu giúp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có chất lượng cao đến với công đoàn viên, người lao động.

Cà Mau trước thềm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Cà Mau trước thềm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

24 Jan, 06:46 PM

Kinhtedothi – Với vị thế và không gian mới sau sáp nhập, Cà Mau có thêm nhiều tiềm lực, lợi thế để phát triển. Trước xu hướng chung bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc đã và đang định hình những chiến lược phát triển bền vững.

Không còn khai, nộp lệ phí môn bài từ năm 2026

Không còn khai, nộp lệ phí môn bài từ năm 2026

24 Jan, 04:57 PM

Kinhtedothi - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành văn bản tuyên truyền, hỗ trợ thu và nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026, trong đó nhấn mạnh việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 theo quy định mới của Quốc hội và Chính phủ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ