Quảng Bình: Tái hiện “chợ Tết quê” và trưng bày ấn phẩm báo Xuân

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ hội “Không gian xưa - Chợ Tết quê” và Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024.

Lễ hội “Không gian xưa - Chợ Tết quê” và Hội báo Xuân Giáp Thìn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/1 - 2/2/2024 (20 - 23/12 âm lịch), tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông (VH-TT&TT), thị xã Ba Đồn.
Lễ hội “Không gian xưa - Chợ Tết quê” và Hội báo Xuân Giáp Thìn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/1 - 2/2/2024 (20 - 23/12 âm lịch), tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông (VH-TT&TT), thị xã Ba Đồn.
Lễ hội nhằm tái hiện “chợ Tết quê” đậm đà hương vị truyền thống với những gian hàng được làm từ tranh, tre, nứa nhằm trưng bày, giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực đặc trưng của địa phương.
Lễ hội nhằm tái hiện “chợ Tết quê” đậm đà hương vị truyền thống với những gian hàng được làm từ tranh, tre, nứa nhằm trưng bày, giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực đặc trưng của địa phương.
Bên cạnh đó, lễ hội còn diễn ra một số hoạt động, như: viết chữ thư pháp, thi cờ tướng, nấu rượu thủ công, chế biến món ăn, biểu diễn văn hoá văn nghệ, trò chơi dân gian, triễn lãm sinh vật cảnh…
Bên cạnh đó, lễ hội còn diễn ra một số hoạt động, như: viết chữ thư pháp, thi cờ tướng, nấu rượu thủ công, chế biến món ăn, biểu diễn văn hoá văn nghệ, trò chơi dân gian, triễn lãm sinh vật cảnh…
Vào lễ hội, mọi người dường như được đắm chìm trong miền ký ức về những phiên chợ quê ngày Tết, hình ảnh ông Đồ, câu đối đỏ, cây mai, nhành đào, sản vật “quê”… được bày bán dưới mái nhà tranh, gợi nhớ về những ngày xưa cũ.
Vào lễ hội, mọi người dường như được đắm chìm trong miền ký ức về những phiên chợ quê ngày Tết, hình ảnh ông Đồ, câu đối đỏ, cây mai, nhành đào, sản vật “quê”… được bày bán dưới mái nhà tranh, gợi nhớ về những ngày xưa cũ.
Chị Hồng Hà (trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) tươi cười chia sẻ: “Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác như trở về tuổi thơ với phiên chợ quê mộc mạc, bình dị những ngày cận Tết…”.
Chị Hồng Hà (trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) tươi cười chia sẻ: “Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác như trở về tuổi thơ với phiên chợ quê mộc mạc, bình dị những ngày cận Tết…”.
Cũng trong dịp này, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với thị xã Ba Đồn trưng bày, giới thiệu hơn 300 ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước. Các ấn phẩm tham gia trưng bày tại lễ hội mang đậm dấu ấn sáng tạo, đổi mới, được đầu tư công phu về cả hình thức và nội dung.
Cũng trong dịp này, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với thị xã Ba Đồn trưng bày, giới thiệu hơn 300 ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước. Các ấn phẩm tham gia trưng bày tại lễ hội mang đậm dấu ấn sáng tạo, đổi mới, được đầu tư công phu về cả hình thức và nội dung.
: Qua trao đổi, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn Trần Dương Sơn cho biết, lễ hội “Không gian xưa - Chợ Tết quê” là sản phẩm du lịch độc đáo nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống dân gian đang ngày càng bị mai một, lãng quên….Cùng với đó là Hội báo Xuân nhằm cung cấp cho độc giả những góc nhìn mới về diện mạo của báo chí tỉnh nhà cũng như báo chí toàn quốc trong thời kỳ đổi mới với những thông tin trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…
: Qua trao đổi, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn Trần Dương Sơn cho biết, lễ hội “Không gian xưa - Chợ Tết quê” là sản phẩm du lịch độc đáo nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống dân gian đang ngày càng bị mai một, lãng quên….Cùng với đó là Hội báo Xuân nhằm cung cấp cho độc giả những góc nhìn mới về diện mạo của báo chí tỉnh nhà cũng như báo chí toàn quốc trong thời kỳ đổi mới với những thông tin trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…
Các sản vật đến từ các vùng quê của tỉnh Quảng Bình được trưng bày tại lễ hội năm nay rất đa dạng và phong phú.
Các sản vật đến từ các vùng quê của tỉnh Quảng Bình được trưng bày tại lễ hội năm nay rất đa dạng và phong phú.
Được biết, đây là năm thứ 2 thị xã Ba Đồn tổ chức lễ hội “Không gian xưa -Chợ Tết quê” và là năm đầu tiên tổ chức Hội báo Xuân. Song, năm nay lễ hội đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.
Được biết, đây là năm thứ 2 thị xã Ba Đồn tổ chức lễ hội “Không gian xưa -Chợ Tết quê” và là năm đầu tiên tổ chức Hội báo Xuân. Song, năm nay lễ hội đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.