Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam: dự án hơn 200 tỷ đồng nguy cơ vỡ tiến độ hợp long

Kinhtedothi - Dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chưa hoàn tất công tác bồi thường khiến kế hoạch hợp long và thông xe kỹ thuật phần cầu vào cuối tháng 7 khó đạt đúng tiến độ.

Dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 12/2021. Chủ đầu tư là UBND huyện Thăng Bình với dự toán được duyệt hơn 203 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, hạng mục cầu Tây Giang sẽ hợp long và thông xe kỹ thuật vào ngày 30/7. Hiện Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Minh Khang đã thực hiện được 22/36 dầm SuperT, 39/55 cọc khoan nhồi, thi công xong mố M2, trụ T8, T7, T6, T5 và thân trụ T4 và cọc XM đất.

Đối với phần đường dẫn, Công ty CP Xây dựng công trình 545 mới thi công xong cống chui qua đường ĐH2.TB; một số cống thoát nước trên tuyến; cọc XM đất. Thi công hoàn thiện phần nền đường trên phạm vi đã bàn giao mặt bằng thuộc địa phận Bình Hải, đoạn từ đường ĐT619 đến ĐH1, đoạn từ Kênh Tứ Sơn đến giáp mố M1 và nút giao thông đầu và cuối tuyến.

Công trình trọng điểm của UBND huyện Thăng Bình tiếp tục vướng mặt bằng.

Tổng nguồn vốn phân bổ cho dự án là 182,416 tỷ đồng, đã giải ngân là 97,030 tỷ đồng, đạt khoảng 53%, còn lại 85,386 tỷ đồng chưa giải ngân.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, hạng mục cầu Tây Giang đang triển khai sản xuất hoàn thành 14 dầm SuperT còn lại và hoàn thiện trụ T3. Tuy nhiên, nhà thầu chưa thể thi công trụ T2, T1 và mố M1 do vướng mặt bằng. Thời gian qua, cầu Tây Giang gần như thi công cầm chừng.

Theo UBND huyện Thăng Bình, đoạn cầu Tây Giang đang vướng 2 thửa đất thủy sản không đủ điều kiện bồi thường là hộ ông Nguyễn Văn Ánh. Dù chủ đầu tư đã có quyết định thu hồi đất nhưng hộ này chưa bàn giao mặt bằng. UBND xã Bình Sa tiếp tục vận động ông Ánh bàn giao mặt bằng. Trường hợp không thống nhất thì báo cáo kết quả vận động, thuyết phục và xây dựng kế hoạch tổ chức hỗ trợ áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ thi công.

Mố M1 còn vướng đường dây diện dân sinh thuộc thôn Tây Giang, xã Bình Sa. Dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng đến nay đoạn này vẫn chưa có mặt bằng. Huyện Thăng Bình đề nghị UBND xã Bình Sa sớm làm việc với các hộ để di dời bàn giao mặt bằng.

Vướng đất thủy sản nên hạng mục cầu Tây Giang đang gặp khó.

Trước thực trạng vướng mặt bằng, ông Trương Công Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình thừa nhận hạng mục cầu Tây Giang khó hoàn thành đúng tiến độ hợp long và thông xe kỹ thuật vào ngày 30/7. Đối với hộ ông Nguyễn Văn Ánh, huyện đã gửi hồ sơ lên Công an tỉnh để xin chỉ đạo về biện pháp bảo vệ thi công.

Ngoài ra, dự án còn vướng 13 ngôi mộ đoạn qua xã Bình Sa và đã kiểm kê cho các hộ ảnh hưởng; 3 thửa đất liên quan đến bố trí tái định cư gồm hộ ông Trịnh Văn Thắng, hộ ông Trịnh Văn Ngữ, hộ ông Hoàng Thế Anh; 20 thửa xã Bình Hải đã niêm yết công khai đủ thời gian quy định; 7 thửa xã Bình Sa cần hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý để áp giá công khai, trình phê duyệt phương án bồi thường; 1 thửa đất hộ Huỳnh Tiến, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980, phải thực hiện thừa kế, hủy giấy chứng nhận, công nhận lại hạn mức đất ở.

Nói về thực trạng nhà thầu chưa huy động nguồn lực để thực hiện dự án, ông Trương Công Sơn cho biết đã có văn bản yêu cầu liên danh đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, các đơn vị cần tập trung nhân lực, vật lực giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ hợp đồng đã ký.

Đơn vị vấn giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công theo hợp đồng đã ký. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra nhà thầu thi công triển khai thực hiện.

Công trình không có nhiều tổ thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Hạng mục cầu Tây Giang gồm 9 nhịp giản đơn, chiều dài cầu 371m; đường dẫn với chiều dài gần 3km, hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến. Công trình được khởi công vào tháng 10/2023, dự kiến hợp long và thông xe kỹ thuật trước ngày 30/7/2025 nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22.

Cầu Tây Giang bắc qua sông Trường Giang khi hoàn thành sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.

Nghịch lý đất san lấp ở Quảng Nam

Nghịch lý đất san lấp ở Quảng Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh giao thông trên phố Hoàng Hoa Thám và Ngọc Hà

Điều chỉnh giao thông trên phố Hoàng Hoa Thám và Ngọc Hà

18 Apr, 03:50 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến phố Hoàng Hoa Thám và phố Ngọc Hà thuộc địa bàn quận Ba Đình, TP Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn giao thông giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ