Quảng Ngãi bứt phá đạt mức tăng trưởng 2.24%

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Thay vì tăng trưởng âm như dự báo thì năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi lại bứt phá thành tăng trưởng dương, từ âm 3,5 đến âm 3% lên 2,24% - cao hơn mức bình quân cả nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đồng chủ trì buổi họp báo.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đồng chủ trì buổi họp báo.

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo sáng 26/1 về tình hình kinh tế- xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đồng chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, năm 2023, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Quảng Ngãi vẫn đạt được không ít thành tựu quan trọng với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đáng chú ý, năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách đạt cao với trên 28.600 tỷ đồng, tăng 22,2% so với dự toán Trung ương giao và tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.283 USD/năm, đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Năm 2024 được xác định là năm tỉnh sẽ bứt phá, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ. Quảng Ngãi sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; đốc thúc tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và công trình về hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt trung tâm năng lượng và trung tâm lọc hóa dầu- đây là cơ sở quan trọng để phát triển Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, sản xuất những sản phẩm sau dầu để góp phần nâng GRDP của tỉnh; tập trung phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên nêu nhiều câu hỏi, đề cập đến các vấn đề nổi cộm hiện nay như: hạ tầng KKT Dung Quất chưa đáp ứng nhu cầu; vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; một số bất cập trong công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi và việc giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời cụ thể, thẳng thắn các vấn đề báo chí nêu. Đối với hạ tầng giao thông ở KKT Dung Quất, ông Minh cho rằng KKT Dung Quất là “con gà đẻ trứng vàng” của tỉnh. Qua thời gian đi vào khai thác quá lâu, hạ tầng khu vực này đã xuống cấp.

Tuy nhiên, với mức bố trí vốn từ Trung ương như hiện nay, kinh phí đầu tư duy tu, sửa chữa cho KKT Dung Quất chưa tương xứng và vẫn đang là điều bất cập cần tháo gỡ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chúc Tết các phóng viên, nhà báo.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chúc Tết các phóng viên, nhà báo.

Sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức gặp mặt các cơ quan, phóng viên, nhà báo Trung ương và địa phương nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bên cạnh việc ghi nhận sự quan tâm đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các phóng viên, nhà báo, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.