Quảng Ngãi chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày sáp nhập
Kinhtedothi-Từ ngày 1/7, Quảng Ngãi cùng với nhiều địa phương trong cả nước sẽ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước ngoặt lớn trong cải cách bộ máy hành chính, hướng đến tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.
Tỉnh Quảng Ngãi mới sau hợp nhất với tỉnh Kon Tum có 96 đơn vị hành chính cấp xã. Riêng đối với 56 xã mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trước hợp nhất có 4.658 biên chế, trong đó biên chế khối Đảng, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội là 1.729 biên chế và khối Nhà nước 2.598 biên chế.

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 56 đơn vị hành chính cấp xã.
Đáng chú ý, hơn 1.000 nghiệp vụ sẽ được phân cấp, phân quyền trực tiếp về cấp xã. Khối lượng công việc lớn này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở phải được bố trí hợp lý và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu mới.
Để chuẩn bị cho việc vận hành đồng bộ mô hình mới, trong hai ngày 14 và 15/6 vừa qua, Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm truyền đạt 15 chuyên đề, trong đó tập trung vào nội dung phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp, môi trường, y tế, công thương, xây dựng, tư pháp, nội vụ...
Tại Quảng Ngãi, ngoài điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND tỉnh, địa phương đã bố trí 226 điểm cầu trực tuyến với sự tham dự của hơn 10.000 đại biểu. Cán bộ, công chức ở các xã, phường được tiếp cận trực tiếp các nội dung đào tạo, từ đó sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả.
Chị Võ Thị Hoài Thương, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) chia sẻ: “Các nội dung tập huấn rất sát thực tiễn. Một trong những điểm đáng chú ý là người dân vẫn có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương mới sau khi sáp nhập, không bị đứt gãy quá trình xử lý hồ sơ. Điều này giúp công chức như chúng tôi nắm rõ hơn trách nhiệm, nghiệp vụ và phục vụ dân tốt hơn”.

Việc nắm vững quy trình, kiến thức pháp luật sẽ giúp bộ máy mới hoạt động thông suốt ngay từ những ngày đầu.
Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) Lê Trung Nghĩa đánh giá, hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy trình xử lý công việc.
“Trung tâm hành chính công cấp xã sau sắp xếp sẽ là nơi tiếp nhận, giải quyết hầu hết thủ tục cho người dân. Việc nắm vững quy trình, kiến thức pháp luật sẽ giúp bộ máy mới hoạt động thông suốt ngay từ những ngày đầu” - ông Nghĩa nói.
Để bảo đảm các đơn vị hành chính mới vận hành thông suốt và hiệu quả, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương chuẩn bị đồng bộ về trụ sở, biên chế, nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất. Dự kiến, ngày 21/6, tỉnh sẽ công bố danh sách lãnh đạo các xã mới. Đến ngày 25/6, việc di chuyển trụ sở sẽ được hoàn tất để tiến hành chạy thử vận hành trong 5 ngày trước khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích hơn 14.800 km², đứng thứ 5 cả nước với dân số hơn 2,16 triệu người; có đường biên giới tiếp giáp hai quốc gia là Lào và Campuchia, đồng thời tiếp giáp hai địa phương trong nước là Đà Nẵng và Gia Lai.

Trung tâm hành chính của Quảng Ngãi mới đặt tại TP Quảng Ngãi.
Tỉnh Quảng Ngãi mới có 96 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 9 phường, 86 xã và 1 đặc khu). Trung tâm hành chính đặt tại TP Quảng Ngãi, trong khi các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị sẽ có văn phòng 2 đặt tại Kon Tum.
Bộ máy tổ chức của tỉnh mới cũng đã được dự kiến kiện toàn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới có 71 người, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người.
Việc sắp xếp, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một cuộc cải cách sâu rộng chưa từng có, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm nguồn lực và phục vụ nhân dân một cách thực chất hơn.

Quảng Ngãi: người dân Sa Huỳnh vẫn chần chừ dùng nước sạch
Kinhtedothi-Dù hệ thống cấp nước sạch Sa Huỳnh đã đi vào hoạt động gần một năm nhưng số hộ dân đăng ký sử dụng vẫn còn khiêm tốn. Thói quen dùng nước giếng, giá nước và hạ tầng cấp nước chưa hoàn thiện được xem là những rào cản lớn.

Thép, may mặc, giày da "kéo" xuất khẩu Quảng Ngãi đi lên
Kinhtedothi-Sự phục hồi ở một số mặt hàng chủ lực cùng với nỗ lực mở rộng thị trường của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi.

Rong mơ Quảng Ngãi: từ sinh kế đến sinh thái
Kinhtedothi- Từ đầu tháng 6, những chiếc ghe nhỏ, thuyền thúng ở các xã ven biển huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp rẽ sóng ra khơi. Một mùa rong mơ mới lại bắt đầu.