Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi nước rút, các địa phương vùng rốn lũ Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả.

Sáng 12/10, ngay sau khi nước rút, Đoàn thanh niên xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung ra quân giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lớn ở khu vực chợ Bình Hải.
Sáng 12/10, ngay sau khi nước rút, Đoàn thanh niên xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung ra quân giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lớn ở khu vực chợ Bình Hải.
Khu vực này bị ngập sâu, bùn đóng thành lớp dày.
Khu vực này bị ngập sâu, bùn đóng thành lớp dày.
Với nỗ lực cao nhất, các lực lượng phấn đấu sớm đưa chợ vào hoạt động trở lại.
Với nỗ lực cao nhất, các lực lượng phấn đấu sớm đưa chợ vào hoạt động trở lại.
Trong khi đó, từ sáng sớm, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành) đã tập trung để cùng cán bộ, giáo viên dọn dẹp phòng học, cọ rửa dụng cụ và xử lý bùn non.
Trong khi đó, từ sáng sớm, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành) đã tập trung để cùng cán bộ, giáo viên dọn dẹp phòng học, cọ rửa dụng cụ và xử lý bùn non.
Đợt mưa lớn nhiều ngày liên tiếp đã làm toàn bộ khuôn viên trường Mầm non Hành Dũng ngập sâu đến nửa mét.
Đợt mưa lớn nhiều ngày liên tiếp đã làm toàn bộ khuôn viên trường Mầm non Hành Dũng ngập sâu đến nửa mét.
Theo bà Tiêu Thị Cẩm Lệ - Hiệu trưởng trường Mầm non xã Hành Dũng, trường có 174 học sinh, được nghỉ học từ 11/10. Sau khi dọn dẹp, vệ sinh xong,  sáng mai (13/10) sẽ đón các cháu đến trường.
Theo bà Tiêu Thị Cẩm Lệ - Hiệu trưởng trường Mầm non xã Hành Dũng, trường có 174 học sinh, được nghỉ học từ 11/10. Sau khi dọn dẹp, vệ sinh xong,  sáng mai (13/10) sẽ đón các cháu đến trường.
Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1Tại trường THCS Hành Dũng, công tác vệ sinh cũng đang được thực hiện khẩn trương.
"Mưa lớn đã làm trường bị ngập nặng. Nước rút rồi lại tiếp tục vào, khu vực này gần sông Phước Giang nên năm nào cũng bị ngập. Nghe mưa lớn là nhà trường đã tổ chức khiêng bàn ghế, trang thiết bị lên cao" - Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh- Hiệu trưởng trường THCS Hành Dũng cho biết.
"Mưa lớn đã làm trường bị ngập nặng. Nước rút rồi lại tiếp tục vào, khu vực này gần sông Phước Giang nên năm nào cũng bị ngập. Nghe mưa lớn là nhà trường đã tổ chức khiêng bàn ghế, trang thiết bị lên cao" - Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh- Hiệu trưởng trường THCS Hành Dũng cho biết.
Ngành y tế cũng tổ chức hướng dẫn, cấp phát hóa chất để bà con khử khuẩn giếng nước sau khi lũ rút.
Ngành y tế cũng tổ chức hướng dẫn, cấp phát hóa chất để bà con khử khuẩn giếng nước sau khi lũ rút.
Xã Hành Dũng nằm gần sông Phước Giang, là một trong những vùng rốn lũ của huyện Nghĩa Hành với số lượng nhà bị ngập cao nhất toàn tỉnh trong đợt mưa lũ vừa qua.
Xã Hành Dũng nằm gần sông Phước Giang, là một trong những vùng rốn lũ của huyện Nghĩa Hành với số lượng nhà bị ngập cao nhất toàn tỉnh trong đợt mưa lũ vừa qua.
Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lớn đã làm khoảng 2.000 nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập, nhiều khu vực bị chia cắt. Đến sáng 12/10, một số khu vực nước vẫn chưa rút.
Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lớn đã làm khoảng 2.000 nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập, nhiều khu vực bị chia cắt. Đến sáng 12/10, một số khu vực nước vẫn chưa rút.
Những nơi lũ qua đi, người dân khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm quay lại cuộc sống bình thường.
Những nơi lũ qua đi, người dân khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm quay lại cuộc sống bình thường.