Quảng Ngãi: Xôn xao clip một nữ sinh bị đánh hội đồng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhóm nữ sinh cấp 2 đánh hội đồng tới tấp vào đầu, lưng, mặt… một nữ sinh cùng trường, gây bức xúc cho dư luận.

Xóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường. (ảnh cắt từ clip)
Xóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường. (ảnh cắt từ clip)

Sáng 22/10, ông Ngô Văn Dụng- Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc nhóm nữ sinh ở trường THCS Bình Chánh, (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đánh hội đồng 1 nữ sinh cùng trường.

“Huyện chỉ đạo cơ quan công an, phòng Giáo dục- Đào tạo huyện, UBND xã Bình Chánh phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau để xử lý nghiêm theo quy định”- ông Dụng thông tin.

Nạn nhân bị kéo lê (ảnh cắt từ clip)
Nạn nhân bị kéo lê (ảnh cắt từ clip)

Những ngày gần đây, mạng xã hội ở Quảng Ngãi lan truyền đoạn clip khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ. Clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ở trường THCS Bình Chánh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đánh hội đồng tới tấp vào đầu, lưng, mặt… của em B.N.Q (trú thôn Mỹ Tân, Bình Chánh). Trong lúc nhóm này đánh hội đồng em Q., nhiều nữ sinh khác đứng nhìn và dùng điện thoại quay clip.

Đáng chú ý, nhóm nữ sinh này còn nắm tóc em Q. kéo lê trên đường và chửi bởi, nhục mạ. Khi đánh xong, em Q. bị bắt quỳ xuống và hứa không được kể lại vụ việc với bất kỳ ai, nếu kể thì nhóm này sẽ đánh tiếp.

Nữ sinh bị bắt quỳ xuống để nghe "dạy dỗ". (ảnh cắt từ clip).
Nữ sinh bị bắt quỳ xuống để nghe "dạy dỗ". (ảnh cắt từ clip).

Ngày 21/10, gia đình em B.N.Q. phát hiện đọan clip con ruột bị đánh hội đồng nên trình báo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Được biết, sự việc này xảy ra khoảng 15 giờ ngày 18/10. Đến 19/10, công an xã nghe thông tin về nhóm học sinh đánh nhau tại bờ đê ngăn mặn thuộc thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh và tiến hành xác minh thông tin vụ việc.

Ngày 20/10, công an xã mời các em liên quan lên làm việc gồm: Kiều Diễm P. (SN 2009, học sinh lớp 8C), Hồ Thị Kim H. (SN 2009, học sinh lớp 8C), Đặng Nữ Thùy D. (SN 2010, học sinh lớp 7C),  B.N.Q. (học sinh lớp 7D- người bị đánh) và Châu Thị Ánh T. (SN 2010, học sinh lớp 7B - bị ốm xin về trước nên không gặp được). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.