Quảng Trị: Phát hiện 400kg nội tạng không rõ nguồn gốc

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiến hành kiểm tra chiếc xe khách, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 400kg nội tạng, nầm vú lợn không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển từ miền Bắc vào tỉnh Quảng Ngãi tiêu thụ.

Lái xe khách khai nhận vận chuyển số nội tạng, nầm vú lợn không rõ nguồn gốc vào Quảng Ngãi để tiêu thụ. (Ảnh: CA Quảng Trị).
Lái xe khách khai nhận vận chuyển số nội tạng, nầm vú lợn không rõ nguồn gốc vào Quảng Ngãi để tiêu thụ. (Ảnh: CA Quảng Trị).

Vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 6/9, tại Km758 Quốc lộ 1A (đoạn đi qua TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra xe ô tô khách giường nằm của nhà xe Chính Nghĩa BKS 76B - 01123.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện phía dưới khoang chứa xe khách vận chuyển khoảng 400kg nội tạng, nầm vú lợn. Số thực phẩm này được đóng trong những thùng xốp, bì bóng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe khách BKS 76B - 01123 là Dương Thanh Tùng (SN 1980, trú tại phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nội tạng nói trên.

Bước đầu, lái xe khách khai nhận số sản phẩm của động vật trên được chở từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) rồi đưa vào tỉnh Quảng Ngãi để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần