Quốc lộ 21B mù mịt bụi

Tư Gia Hòa (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây Quốc lộ 21B, đoạn từ Ba La (quận Hà Đông) đến thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) thường xuyên mù mịt bụi bẩn.

Thủ phạm gây ra tình trạng nêu trên là các xe chở đất đá, phế thải xây dựng ngày đêm quần thảo trên đường, nhưng không được che chắn kỹ càng.

Do lượng đất cát vương vãi trên đường rất nhiều, nên mỗi khi có cơ giới chạy qua, người sử dụng các phương tiện khác đều bị phủ bụi bẩn. Để chống lại bụi bẩn, người đi xe đạp, xe máy đều có lối trang phục giống như... Ninja. Quần áo, mũ kính, khẩu trang “quây” chặt vào người. Điều này ít nhiều làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhà dân 2 bên đường, nếu không có cửa kính thì đóng cửa im ỉm suốt ngày. Cây cối cũng phủ dày lớp bụi đất. Điều đáng nói là hàng ngày vẫn có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, nhưng tình trạng xe chở đất cát rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường vẫn không giảm.

Dọc theo Quốc lộ 21B có rất nhiều công trình đang thi công, do vậy việc đất đá vương vãi trên đường trong quá trình vận chuyển là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí do bụi đất phát thải, đề nghị ngành chức năng tăng cường tuần tra, xử phạt thật nặng những trường hợp xe tải để đất đá vương vãi ra môi trường. Đồng thời, cho xe phun nước tưới rửa đường vào giờ cao điểm. Nếu được như vậy, tình trạng ô nhiễm bụi đất trên Quốc lộ 21B mới hy vọng được cải thiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần