Quyết chống IS, Pháp gửi tàu sân bay đầu tiên tới Syria

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 10 ngày sau vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris, chính quyền Pháp tàu sân bay Charles de Gaulle đã tới Địa Trung Hải tham gia các nỗ lực quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq.

Charles de Gaulle là tàu sân bay duy nhất của Pháp được triển khai tại Địa Trung Hải. Lực lượng không quân của Pháp sẽ gồm 26 máy bay quân sự trên tàu sân bay này và 12 máy bay đang đóng quân tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Jordan.
Quyết chống IS, Pháp gửi tàu sân bay đầu tiên tới Syria - Ảnh 1
Bị đả kích quá lớn sau vụ khủng bố, chính quyền Paris lập tức tuyên bố sẽ tăng cường phối hợp và hoạt động nhằm tiêu diệt các mục tiêu khủng bố. Quân đội Nga và Pháp đã bắt đầu trao đổi thông tin về khu vực này, Tổng thống Nga V. Putin tuyên bố sẽ hợp tác với Pháp như “với các đồng minh”. Chính phủ Anh cũng cho phép không quân Pháp sử dụng căn cứ RAF Akrotiri tại Cộng hòa Síp để thực hiện không kích vào các mục tiêu khủng bố tại Syria. Thủ tướng Anh D. Cameron cam kết sẽ hỗ trợ Pháp trong khả năng cho phép.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần