Sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/8, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Nguyễn Minh Sơn dẫn đầu đoàn công tác đến thực địa giám sát sân bay Long Thành (Đồng Nai). Dự kiến đến tháng 12/2022 sẽ xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2024.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện giám sát tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện giám sát tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Cùng đi với đoàn có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng đại diện lãnh đạo huyện Long Thành (Đồng Nai), sở ngành liên quan.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện giám sát tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện giám sát tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã nghe lãnh đạo ACV báo cáo tiến độ dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Đồng thời, nghe lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo về tiến độ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành cũng như tiến độ xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Theo báo cáo của ACV, đến nay, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bàn giao số diện tích hơn 1.791/1.810ha (còn hơn 18,9 ha), hơn 629,8/722ha khu vực đất dự trữ (còn hơn 92,1ha). Số diện tích còn lại của Dự án sân bay Long Thành sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2 cho ACV.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực địa sân bay Long Thành.
Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực địa sân bay Long Thành.

Hiện các nhà thầu đang khẩn trương triển khai các hạng mục san nền và thoát nước tại khu vực xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay, khu vực dự án thành phần 1, 2, 4 và đặc biệt tập trung máy móc trang thiết bị, nhân lực thi công phần cọc và phần thân nhà ga hành khách.

Sau khi nghe báo cáo của ACV, Đoàn giám sát đã đi thực địa, giám sát khu vực san lấp mặt bằng làm sân bay Long Thành (khu vực ưu tiên 1.810ha). Lãnh đạo Đoàn công tác ghi nhận nỗ lực trong việc bàn giao mặt bằng xây dựng của tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành và ACV trong thi công các hạng mục xây dựng sân bay Long Thành, dù gặp nhiều trở ngại do mưa và dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Đoàn cũng thực địa Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (diện tích 280ha với quy mô 28.500 người sinh sống) có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Đồng thời đoàn vào thăm giáo xứ Thành Đức (Giáo phận Xuân Lộc - Giáo hạt Long Thành), trường mầm non tại khu tái định cư.

Tại một dự án xây dựng trường tiểu học (có ký hiệu III - GD – 4) với tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội nhắc nhở chủ đầu tư và các đơn vị thi công: Đây là dự án chậm tiến độ (dự kiến hoàn thành vào tháng 11 /2021) được các cơ quan báo chí phản ánh nhiều trong thời gian qua, do đó cần báo cáo khó khăn, vướng mắc tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dự án.