Sân bay Phú Quốc hoạt động trở lại

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/12, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc Nguyễn Minh Đông cho biết, đến khoảng 17 giờ cùng ngày lượng khách bị delay tại sân bay vẫn còn rất đông.

Ông Nguyễn Minh Đông cũng thông tin thêm, khoảng 15 giờ chiều, khi gió đã ổn định đảm bảo điều kiện bay, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã bắt đầu cấp phép cho các chuyến bay đi và đến Phú Quốc để giải quyết tình trạng ùn ứ tại sân bay; đồng thời phối hợp với các hãng hàng không có phương án hỗ trợ cho hành khách bị delay tại sân bay.

Khu vực nhà chờ sân bay, hành khách ngồi "la liệt" khi bị delay. Ảnh Hữu Tuấn
Khu vực nhà chờ sân bay, hành khách ngồi "la liệt" khi bị delay. Ảnh Hữu Tuấn

Như đã thông tin, sáng cùng ngày, do gió lớn giật cấp 7, 8 nên nhiều chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và quốc tế đến sân bay Phú Quốc không thể hạ cánh.

Cụ thể các chuyến bay: VJ321 của hãng hàng không Vietjet Air đi từ TP Hồ Chí Minh, QH1621 hãng hàng không Bamboo và VJ455 của Vietjet Air bay từ Hà Nội đi Phú Quốc; AK545 Kuala Lumpur (Malaysia) hãng hàng không AirAsia, LO6189 đi từ Warsaw (Ba Lan) của hãng hàng không LOT đến Phú Quốc phải bay nhiều vòng trên trời nhưng vẫn không thể hạ cánh xuống sân bay.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay sau nhiều giờ bị delay Ảnh Hữu Tuấn
Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay sau nhiều giờ bị delay Ảnh Hữu Tuấn

Trước tình hình đó, nhiều hãng hàng không đã tạm ngưng cấp phép các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Phú Quốc cho đến khi thời tiết ổn định trở lại.

Khu vực an ninh kín khách chờ để làm thủ tục kiểm soát. Ảnh Hữu Tuấn
Khu vực an ninh kín khách chờ để làm thủ tục kiểm soát. Ảnh Hữu Tuấn

Trong ngày hôm qua, do gió lớn nên các chuyến tàu phà từ Rạch Giá, Hà Tiên, đi Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn... và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Gang cho biết, tình hình gió ở trên đất liền và trên biển đã suy giảm, hôm nay (19/12) có thể cấp phép cho các hãng tàu hoạt động trở lại.

Một căn nhà trọ bị tốc mái sau ảnh hướng gió lớn bất thường
Một căn nhà trọ bị tốc mái sau ảnh hướng gió lớn bất thường

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Phú Quốc cho biết, tính đến 15 giờ chiều 18/12, do ảnh hưởng của gió lớn, đã làm tốc mái 16 căn nhà ở (Cửa cạn và Bãi Thơm); sập hai căn nhà Gành Dầu; tốc mái 27 căn nhà trọ ở xã Dương Tơ. Chìm hai tàu cá (Gành Dầu và Dương Đông) và một tàu cá bị sóng đánh dạt bờ biển (Gành Dầu). Ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 1,7 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần