Sản lượng dầu của Nga đạt mức cao nhất kể từ thời kỳ hậu Xô Viết

Nguyễn Thu (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sản lượng khai thác dầu thô của Nga trong năm 2019 đạt kỷ lục tới 560,2 triệu tấn, vượt xa mức 549 triệu tấn và 556 triệu tấn trong năm 2017 và 2018.

Sản xuất dầu mỏ của Nga lập mức kỷ lục trong năm 2019.
Sản lượng dầu khai thác của Nga năm 2019 đã đạt mức cao nhất kể từ thời kỳ hậu Xô Viết, thậm chí Moscow đang tham gia thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu mỏ cùng với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Trung tâm Điều phối Năng lượng Nhiên liệu Trung ương CDU Tek hôm 3/1 cho biết sản lượng dầu của Nga năm 2019 đã lên tới 560,2 triệu tấn, vượt mức kỷ lục 549 triệu tấn năm 2017 và 556 triệu tấn năm 2018.
Theo số liệu thống kê, sản lượng dầu của Liên Xô trước đây đạt con số kỷ lục 569,5 triệu tấn vào năm 1987. Sau đó, con số này liên tục giảm và tụt xuống chỉ còn 303 triệu tấn vào năm 1996.
Bộ Năng lượng Nga dự đoán rằng sản lượng dầu mỏ khai thác trong nước có thể đối mặt với sự suy giảm trong những năm tới nếu chính phủ không tiến hành cải cách thuế.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, ngành dầu mỏ của Nga phải chịu gánh nặng thuế cao nhất thế giới, chiếm tới 70% doanh thu của các công ty. Bộ trưởng Novak cũng lưu ý rằng hoạt động khai thác của gần một nửa trữ lượng dầu của Nga sẽ không có  lợi nhuận với hệ thống thuế hiện tại.
Theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng với OPEC, Nga đã cắt giảm sản lượng 228.000 thùng/ngày từ mức cơ sở hồi tháng 10/2018 là 11,418 triệu thùng/ngày. “Việc cắt giảm sản lượng dầu có thể sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ phải cân nhắc đến khả năng rút khỏi thỏa thuận với OPEC”, ông Novak cho hay.
Theo ông Novak, Nga cần bảo vệ thị phần toàn cầu và các công ty dầu mỏ cần phát triển các dự án mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần