Sẵn sàng phương án xuyên đêm chống ùn tắc tại cửa ngõ Thủ đô

Linh Trần/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/4 (tức 11/3 âm lịch), địa bàn Thủ đô Hà Nội thời tiết đột ngột thay đổi, nền nhiệt giảm mạnh, xuất hiện mưa nhỏ hạn chế tầm nhìn.

Lực lượng CSGT TP Hà Nội đảm bảo phân luồng phương tiện vào nội đô chiều 11/4.
Lực lượng CSGT TP Hà Nội đảm bảo phân luồng phương tiện vào nội đô chiều 11/4.

Nhận định tình hình thời tiết ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân từ các vùng quê lên Thủ đô lao động, học tập sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có phương án yêu cầu các Đội CSGT số 5, 8, 9,14, 15, 11, 12 ở khu vực ngoại thành nhanh chóng triển khai quân số sẵn sàng điều tiết giao thông đón người và phương tiện ở các tỉnh về Hà Nội.

Xuyên đêm chống ùn tắc

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, dự kiến nhiều người dân sử dụng phương tiện cá nhân, tránh đi vào khung giờ buổi chiều hay ùn tắc từ cao tốc vào nội thành, nên phương án chống ùn tắc có thể xuyên đêm. Với phương châm không để xảy ra sự cố đáng tiếc, giải quyết ùn tắc bảo đảm giao thông thông suốt để ngày mai hoạt động diễn ra bình thường, các Đội CSGT địa bàn đã được lệnh ứng trực 100% quân số sẵn sàng phối hợp cùng Công an quận, huyện, thị xã và lực lượng CSGT của Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu xả trạm thu phí khi ùn tắc kéo dài.

Theo Trưởng phòng CSGT, đồng thời với phương án khẩn trương này, các Đội CSGT số 1, 2, 3, 4, 6, 7 phụ trách quận nội đô và Công an các địa bàn phối hợp sẵn sàng ứng trực trên tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 trên cao, những nút trọng điểm hay gây ùn tắc để nhanh chóng giải phóng lượng người, phương tiện cùng lúc đổ về gây ùn ứ.

Ghi nhận của PV, từ 16 giờ trên cầu Vĩnh Tuy, Phù Đổng, cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Đuống… tình hình giao thông ở mức bình thường. 
Ghi nhận của PV, từ 16 giờ trên cầu Vĩnh Tuy, Phù Đổng, cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Đuống… tình hình giao thông ở mức bình thường. 

Ghi nhận của PV, từ 16 giờ cùng ngày trên cầu Vĩnh Tuy, Phù Đổng, cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Đuống… các tổ công tác Đội CSGT số 5 đã ứng trực, tình hình giao thông khu vực trên ở mức bình thường. Tuy nhiên có hiện tượng người dân vui chơi từ khu vực bãi bồi ven sông Hồng ở huyện Gia Lâm, quận Long Biên… cùng lúc di chuyển về nội thành do thời tiết xấu khiến áp lực giao thông tại cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy tăng nhẹ. 

Trực tiếp làm nhiệm vụ tại cầu Chương Dương, Thượng uý Phan Đức Hùng, Đội CSGT cho biết, người dân cần tuân thủ hướng dẫn của CSGT, chú ý biển báo khi nhập vào các làn đường lên cầu, trong quá trình di chuyển dọc đê Xuân Quang – Bát Tràng, chú ý giữ khoảng cách và các khúc cua.

Phát huy hiệu quả phương án phối hợp các lực lượng

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội Trưởng Đội CSGT số 5 cho biết thêm, để lưu ý các lái xe, đơn vị đã phối hợp cùng VOV giao thông đưa ra cảnh báo giữ khoảng cách, tốc độ, chú ý di chuyển trên cao tốc nhập vào các làn đường Vành đai 2 và 3 trên cao vào nội đô. Đồng thời với cảnh báo này, đơn vị đã thông báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 10/4 dưới chân cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm khiến cả hai xe ô tô đi cùng chiều lao lên dải phân cách, một xe lật ngửa (do không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ) để lái xe biết và phòng tránh.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, các Đội CSGT số 14, 8 và 4 đã hình thành hệ thống thông tin liên lạc, liên tục báo cáo tình hình giao thông từ cửa ngõ Cầu Giẽ, xã Châu Can huyện Phú Xuyên đến khu vực đầu đường đầu đường Giải, Phóng - Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) để sẵn sàng các phương án ứng phó giải quyết tắc đường.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 14 cho biết, khi xảy ra ùn tắc kéo dài trên cao tốc, đơn vị sẽ chủ động cùng Cục CSGT yêu cầu xả trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển về hướng Quốc lộ 1A cũ, rẽ theo đường nhánh liên huyện về theo hướng đường Cienco 5 hướng về nội đô qua quận Hà Đông, Thanh Xuân.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 lường trước được khu vực bến xe Mỹ Đình lượng xe khách đổ về sẽ đông, chở theo lao động tỉnh ngoài về cộng với việc nhịp sống trở lại bình thường, hàng quán được mở… nên đơn vị đã chủ động cắm chốt, phân làn theo từ bến xe và quanh các điểm lên xuống đường trên cao từ cầu Thăng Long đến nút Vành đai 3, Mai Dịch, Big C Thăng Long… 

Các Đội CSGT địa bàn đã được lệnh ứng trực 100% quân số sẵn sàng phối hợp cùng Công an quận, huyện, thị xã và lực lượng CSGT của Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu xả trạm thu phí khi ùn tắc kéo dài. 
Các Đội CSGT địa bàn đã được lệnh ứng trực 100% quân số sẵn sàng phối hợp cùng Công an quận, huyện, thị xã và lực lượng CSGT của Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu xả trạm thu phí khi ùn tắc kéo dài. 

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, nút giao hỗn hợp gồm đường hầm, đường trên cao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển dễ xảy ra ùn tắc vì thời gian chờ đèn đỏ kéo dài. Chính vì thế, khi xảy ùn ứ vì cùng lúc lượng người và phương tiện đổ về CSGT sẽ trực tiếp điều tiết giao thông tại khu vực.

Về phương án phối hợp, Đại uý Đoàn Ngọc Việt, Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa cho biết, tổ cảnh sát trật tự Công an phường cùng bảo vệ dân phố cùng Đội CSGT số 3 điều tiết giao thông ứng trực tại khu vực đèn xanh đèn đỏ nút giao Trường Chinh - Láng - Nguyễn Trãi (là lối đi xuống đường Vành đai 2 trên cao Trường Chinh). 

Đại uý Phạm Đức Ngọc, Đội phó Đội CSGT trật tự (Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết thêm, phương án phối hợp giải quyết ùn tắc tại cổng Bệnh viện Bạch Mai, cổng Khu đô thị Times City, đường đê Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Trần Quang Khải… đã được giao cho Công an các phường địa bàn cùng cảnh sát 113 công an quận ứng trực cùng CSGT, thanh tra giao thông bảo đảm giao thông thông suốt theo hướng từ cửa ngõ phía Nam vào nội thành, từ cầu Vĩnh Tuy quận Gia Lâm sang nội đô. 

Ghi nhận của PV, đến 17 giờ cùng ngày lượng người và phương tiên trên các tuyến cao tốc đã tăng nhẹ, phương tiện di chuyển chậm.
Ghi nhận của PV, đến 17 giờ cùng ngày lượng người và phương tiên trên các tuyến cao tốc đã tăng nhẹ, phương tiện di chuyển chậm.

Chị Trần Vân Anh ở khu đô thị thành phố giao lưu quận Bắc Từ Liêm cho biết, di chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội theo hướng Quốc lộ 1A, chị được hướng dẫn qua cầu Phù Đổng rẽ về hướng đường Hoàng Sa, Trường Sa di chuyển tiếp qua cầu Nhật Tân quãng đường tuy xa nhưng thông thoáng.

Còn chị Hoàng Bích Thuỷ ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết: “Khi đến đầu huyện Phú Xuyên, gia đình tôi được hướng dẫn đi về đường 1A cũ, rồi theo đường liên huyện về đường Cienco 5 về nhà để giảm tải cho cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Kết quả thời gian di chuyển nhanh gọn”. 

Ghi nhận, đến 17 giờ cùng ngày lượng người và phương tiện trên các tuyến cao tốc đã tăng nhẹ. Trên đường Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thăng Long… dòng phương tiện di chuyển vừa phải, giữ khoảng cách. Thông tin từ Trung tâm chỉ huy tín hiệu giao thông (Công an TP Hà Nội) giao thông Thủ đô vẫn thông suốt, không có tai nạn, ùn tắc xảy ra.

Thông tin từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội, trong vòng 24 giờ qua trên địa bàn Hà Nội xảy ra ba vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết do người điều khiển phương tiện đều là xe mô tô tự gây tại địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn; xã Dương Xá, huyện Gia Lâm và xã Tản Lĩnh, thị xã Sơn Tây.

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 903 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 24 phương tiện, 20 bộ giấy tờ, tước 62 giấy phép lái xe. Kiểm tra, phát hiện 9 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần