Sẽ thưởng cho người phát hiện nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Chiều 19/9, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị thi công dự án thủy điện Sông Bung 2 huy động thêm hàng chục chiếc thuyền của người dân huyện Nam Giang đi dọc sông Bung tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 2 còn mất tích.

Tổng Công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê 25 lao động cùng nhiều phương tiện dọn dẹp gỗ, rác trên mặt sông Bung để tìm kiếm người bị nạn.

Ông Ngô Việt Hải - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2, chủ đầu tư dự án Thủy điện Sông Bung 2 cho biết: “Phương án mới là nhờ huyện thông báo cho tất cả những ai có thuyền đánh cá, thuyền hành nghề trên sông, thuê hết toàn bộ bà con nỗ lực đi tìm kiếm, trả hết tiền xăng dầu cho họ. Bất kỳ ai tìm được thi thể thì được trao ngay 20 triệu đồng. Tất cả các giải pháp đều được triển khai đồng bộ. Hiện đang huy động các lực lượng như vậy”.