Shell sẽ bán cổ phần dự án tại Nga cho các công ty Trung Quốc

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/4, tập đoàn năng lượng khổng lồ Shell (Anh) đã đàm phán với các công ty năng lượng lớn của Trung Quốc về việc bán lại cổ phần trong dự án khí đốt lớn với Nga.

Tập đoàn Shell vừa đàm phán về việc bán cổ phần dự án tại Nga cho các công ty Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Tập đoàn Shell vừa đàm phán về việc bán cổ phần dự án tại Nga cho các công ty Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo tập đoàn Shell, có trụ sở chính tại London, đã thảo luận với các công ty dầu khí Trung Quốc CNOOC Ltd, China National Petroleum Corp (CNPC) và Sinopec Group về việc nắm giữ 27,5% cổ phần trong liên doanh khí đốt tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2 - dự án Sakhalin-2 được điều hành bởi tập đoàn khí đốt khổng lồ Nga Gazprom.

Cuộc thảo luận trên bao gồm thương vụ bán cổ phần của Shell cho một, hai hoặc cả ba công ty năng lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, Shell vẫn sẵn sàng đàm phán với những tập đoàn, công ty tiềm năng khác ngoài Trung Quốc.

Theo một nguồn tin quen thuộc với Shell, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu các công ty năng lượng do nhà nước hậu thuẫn phải thận trọng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Nga.

"Cuộc đàm phán giữa các công ty Trung Quốc và Nga vào thời điểm này chỉ tập trung vào thương mại và phát triển các dự án mới," nguồn tin giấu tên cho biết thêm. Việc tiếp quản các dự án còn dang dở của các công ty phương Tây không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận này.

Cuối tháng 2 vừa qua, Shell thông báo công ty sẽ rút khỏi các dự án tại Nga, bao gồm cả nhà máy LNG Sakhalin-2, sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hồi đầu tháng này, công ty nói rằng quyết định thoái vốn khỏi các dự án tại Nga có thể khiến họ lỗ tới 5 tỷ USD.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần