Siêu thị BRG dừng bán, thu hồi toàn bộ đồ hộp Công ty Hạ Long để làm rõ chất lượng
Kinhtedothi - Ngày 9/1, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm ATTP dịp Tết và lễ hội Xuân năm 2026 tại Công ty TNHH Xuất - nhập khẩu và bán lẻ hàng tiêu dùng Hà Nội (siêu thị BRG). Địa chỉ: số 1 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm.
Liên quan đến sản phẩm thực phẩm do Công ty đồ hộp Hạ Long cung cấp, đại diện siêu thị BRG cho biết, cơ sở đã kinh doanh các sản phẩm đồ hộp như pate, thịt hộp.
Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1 của TP Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm ATTP tại siêu thị BRG.
Ngay sau khi nhận được thông tin từ báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, siêu thị đã tiến hành thu hồi, đóng gói toàn bộ các sản phẩm này, chờ nhà cung cấp cung cấp xử lý, đồng thời yêu cầu Công ty đồ hộp Hạ Long cung cấp thông tin, giải trình về vấn đề pháp lý.
Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Sở Y tế Nguyễn Quang Trung kiểm tra sản phẩm tại siêu thị BRG.
Bà Đinh Thị Thanh Hoa – Giám đốc Siêu thị BRG tại số 1 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, khi nhập các sản phẩm đồ hộp của Công ty đồ hộp Hạ Long, cơ sở đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý, hợp đồng và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, khi nhận được các thông tin về chất lượng sản phẩm của Công ty đồ hộp Hạ Long, đại diện siêu thị bán hàng sẽ đứng về phía người tiêu dùng.
Theo nhận định của đại diện siêu thị, trước đây, chất lượng sản phẩm của Công ty đồ hộp Hạ Long đảm bảo, có sức tiêu thụ tốt trên thị trường.
Đại diện Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các sản phẩm đồ hộp tại siêu thị BRG.
Qua thực tế kiểm tra, Đoàn liên ngành ghi nhận, siêu thị BRG có khu vực đóng gói hàng nông lâm thuỷ sản mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Một số hàng hoá là thực phẩm để dưới sàn, không đủ giá kệ kê cao thực phẩm; có 1 tủ bảo quản không có cánh đậy, không đảm bảo nhiêt độ theo yêu cầu của nhà sản xuất với các sản phẩm đang bảo quản tại tủ bảo quản. Siêu thị bày bán đồ ăn cho vật nuôi không có biển tên nhận diện. 2 khay cá hồi (khối lượng 4,96kg) và 5 hộp thịt cua (khối lượng 2,5kg) không có tem nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng.
Đại diện Đoàn kiểm tra liên ngành quét mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bày ban tại siêu thị BRG.
Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở khắc phục ngay tồn tại nêu trên. Trong đó, cơ sở không thực hiện đóng gói hàng nông lâm thuỷ sản; bổ sung giá kệ kê cao thực phẩm; bổ sung tủ bảo quản thực phẩm đảm bảo để bảo quản thực phẩm theo đúng quy định. Cơ sở cần bổ sung biển nhận diện khu vực bày bán đồ văn cho vật nuôi; tự bảo quản thực phẩm không có nhãn mác, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng chờ xử lý của Ban Chỉ đạo ATTP phường Hoàn Kiếm. Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở tiếp tục làm việc giải quyết các tồn tại trong biên bản kiểm tra với Ban chỉ đạo Công tác ATTP phường Hoàn Kiếm.
Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 giao Ban chỉ đạo Công tác ATTP Hoàn Kiếm tiếp tục làm việc với cơ sở, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 22/1/2026.
Trích dẫn
Ngày 8/1, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng đã đăng tải thông tin về vụ vận chuyển, mua bán hơn 130 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, 2 bắt giữ đối tượng trú tại TP Hải Phòng đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ. Đáng nói, mặt hàng thịt lợn này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.
Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của các đối tượng và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ATTP”.

Nguy cơ khi ăn phải thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 8/1, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng đã đăng tải thông tin về vụ vận chuyển, mua bán hơn 130 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Chuyên gia y tế cảnh báo, khi ăn phải thịt lợn bệnh tả châu Phi, người dân có thể bị rối loạn tiêu hóa. Trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai là nhóm đối tượng dễ bị biến chứng nặng nhất.

Thông tin mới nhất vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng
Kinhtedothi - Trưa ngày 8/1, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã có báo cáo giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình sự kiện liên quan đến nội dung phát sóng trên VTV1 theo quy định công bố thông tin bất thường.

Vụ phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: không chỉ là vi phạm hành chính?
Kinhtedothi - Vụ việc Công an thành phố Hải Phòng phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được thu gom, tập kết để phục vụ chế biến thực phẩm đóng hộp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dù vụ việc hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra, xác minh, song theo luật sư, những thông tin ban đầu đã cho thấy nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.






