Singapore: Tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Phó Thủ tướng Singapore Wong Kan Seng, tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2010.

KTĐT - Theo Phó Thủ tướng Singapore Wong Kan Seng, tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2010.

Thực tế này đồng nghĩa với khả năng "Đảo quốc sư tử" sẽ vẫn phải cần đến lao động nước ngoài phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trong năm ngoái, tỷ lệ sinh ở Singapore giảm từ mức thấp kỷ lục năm 2009 là 1,22 em bé/bà mẹ xuống 1,16 em bé/bà mẹ, do ngày càng có nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh một con và cũng có nhiều người chọn cuộc sống độc thân.

Trong khi đó, tỷ lệ 2,1 em bé/bà mẹ là cần thiết để dân số Singapore được thay thế một cách tự nhiên.

Ông Wong Kan Seng cho biết trong hơn 30 năm qua, tỷ lệ sinh ở Singapore luôn thấp hơn tỷ lệ tử. Vì thế, cho dù Chính phủ Singapore cam kết đặt lợi ích của người dân nước này lên hàng đầu, Singapore vẫn phải tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài.

Chính phủ Singapore liên tục khuyến khích người dân sinh con, nhưng với tình hình hiện nay thì trong tương lai gần, họ sẽ phải cho phép nhập cư để tăng dân số, hỗ trợ kinh tế và giảm thiểu tác động của tình trạng già hóa./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần