Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ Hè

Kinhtedothi - Liên quan đến việc sập mái hiên nhà văn hóa ở huyện Phúc Thọ khiến 6 học sinh bị thương, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã chú ý trong công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ Hè.

Liên quan đến việc sập mái hiên nhà văn hóa ở huyện Phúc Thọ khiến 6 học sinh bị thương, sáng 4/6, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ cho biết, hiện sức khỏe 6 học sinh đã ổn định. 

Các học sinh biểu diễn văn nghệ tại chương trình Khai mạc Hè trước thời điểm xảy ra sự cố
Các học sinh biểu diễn văn nghệ tại chương trình Khai mạc Hè trước thời điểm xảy ra sự cố.

Trong 6 học sinh, có 4 em bị xây xát nhẹ, gia đình đã đón về nhà; còn 2 học sinh đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ (1 học sinh lớp 3 bị rạn xương chân, 1 học sinh lớp 6 bị thương ở trán).

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sự việc xảy ra ngay trong chương trình khai mạc Hè là rất đang tiếc; đồng thời đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ nói riêng và phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các nhà trường nói chung cần chú ý hơn đến việc bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ Hè, đặc biệt là khi tham gia các hoạt động Hè.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng nhắc nhở Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ phối hợp tích cực với các nhà trường và gia đình học sinh trong việc động viên, thăm hỏi học sinh bị thương để các em điều trị bình phục và ổn đinh tâm lý.

Trước đó, chiều 3/6, Ban Chỉ đạo hoạt động Hè huyện Phúc Thọ đã tổ chức khai mạc Hè, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Địa điểm tổ chức tại Nhà văn hoá thôn Vân Lôi (xã Trạch Mỹ Lộc).

Trong quá trình biểu diễn văn nghệ, một cơn dông kèm gió to bất ngờ xảy đến khiến mảng tường phía trên mái nhà văn hoá thôn bị đổ xuống phía sau nơi nhóm học sinh đang biểu diễn, làm 6 em bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các học sinh này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ.

 

“Trại Hè sáng tạo” - sân chơi bổ ích cho học sinh yêu thích lập trình

“Trại Hè sáng tạo” - sân chơi bổ ích cho học sinh yêu thích lập trình

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ