Sóc Trăng: Ươm mầm cho môi trường thêm xanh
Kinhtedothi – Dành nhiều tâm huyết, tình yêu cho vùng đất Sóc Trăng, những ngày qua, Báo Kinh tế & Đô thị (KTĐT), Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức một chuỗi hoạt động ý nghĩa, lan toả tinh thần báo chí vì cộng đồng, hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường bền vững.
Lá chắn xanh nơi cửa biển
Sáng sớm ngày 14/6, nắng mới đầu hè gay gắt, gió từ biển thổi vào đất liền mạnh đủ để những tua-bin gió ở vùng điện gió Bạc Liêu xoay chuyển. Nhưng khi gặp nhưng khu vực có cây trồng ở vùng đất ngập mặn, ngọn gió dịu dàng trở lại, đem hơi mát và vị mặn của biển thoa lên những con đường, những mái nhà còn thưa thớt tại vùng đất ven biển ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).
Quang cảnh khu vực biển tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: Lại Tấn
Trên mặt đường đê biển cao, phía bờ biển là mênh mang những cánh rừng ngập mặn. Tổng diện tích rừng tại thị xã Vĩnh Châu là hơn 4.300ha, trong đó diện tích đã có rừng là khoảng 3.800 ha. Loài cây rừng chủ yếu ở đây là Đước, Mắm, Bần. Đây là các loài thích hợp với điều kiện môi trường tự nhiên ở đây. Theo người dân tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), khi cánh rừng ngập mặn ngày càng mở rộng, người dân bắt đầu nhận thấy tác dụng sinh lợi của nó. Rừng cây lên cao, giúp giảm sóng, bảo vệ đê biển, bờ biển trước triều cường, điều hòa khí hậu. Khi có bão, nhờ rừng ngập mặn mà những ngôi nhà ven biển vẹn toàn. Rừng cũng cung cấp thức ăn, môi trường sống và là nơi sinh sản của các loài động vật quý hiếm. Người giàu thì ra khơi xa đánh cá, hộ nghèo trong xã vào rừng ngập mặn tỉa củi, bắt con cáy, con tôm, mỗi ngày cũng "tí tách" kiếm được dăm chục nghìn đồng...
Người dân ấp Prey Chóp B vẫn hay truyền miệng nhau câu nói dân gian rằng “Mắm Bần đi trước, Vẹt Đước đi sau” để diễn tả diễn thế tự nhiên của các loài cây ngập mặn ở đây. Với khả năng tái sinh mạnh mẽ ở các cửa sông, cửa biển, nơi có sóng lớn, nước mặn, cây Mắm thường xuất hiện trước làm hàng rào dày dặn và chắc chắn, sau đó các loài như Đước, Vẹt sẽ được tái sinh theo, tùy từng điều kiện môi trường thì Đước có thể thay thế Mắm và hình thành rừng Đước tự nhiên.
Người dân biển ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) trên biển. Ảnh: Lại Tấn
Trong khuôn khổ chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, Báo Kinh tế & Đô thị (KTĐT), Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cùng với người dân, chính quyền địa phương sẽ trồng 2.025 cây xanh tại. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, mà còn thể hiện cam kết của những người làm báo và những người làm truyền thông đối với các mục tiêu phát triển bền vững, gắn bó với đời sống người dân.
Theo Nhà báo Tạ Việt Anh - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV): “Nằm trong chỗi hoạt động Hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), hôm nay, Báo Kinh tế & Đô thị (KTĐT), Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) lần đầu tiên tổ chức một chương trình hướng tới mục tiêu, trồng cây xanh, phát triển rừng ngập mặn giúp bảo vệ tương lai bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu với tên gọi “Vì một Việt Nam xanh”.
2.025 cây mắm trắng đã được trồng mới tại xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), giúp bảo vệ đê biển, ngăn chặn xói lở và giữ đất, đặc biệt là ở các khu vực ven biển như Sóc Trăng. Ảnh: Lại Tấn
“Như chúng ta đã biết, trong công tác bảo vệ môi trường, cơ quan truyền thông, báo chí giữ vai trò quan trọng, là mắt xích không thể thiếu trong công tác tuyên truyền về các chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy, chúng tôi mong muốn, thông qua chương trình, các phóng viên, nhà báo trẻ có mặt tại đây hôm nay sẽ có nhiều tác phẩm báo chí đa dạng. Thông qua đó góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng, đặc biệt là của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên về vấn đề bảo vệ môi trường, những tác động biến đổi khí hậu đến đời sống người dân” – ông Tạ Việt Anh nhấn mạnh.
Bạn Nguyễn Ngọc Kiều Tiên (sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Cần Thơ) chia sẻ: “Được tham gia chương trình là trải nghiệm khá thú vị với bản thân. Tất cả mọi người đều nhiệt tình tham gia với sự hỗ trợ, giúp đỡ của người dân địa phương để cùng làm nên một hoạt động ý nghĩa”.
Được biết, để đảm bảo chất lượng cây trồng đúng kỹ thuật, quá trình thực hiện BTC sẽ được sự hướng dẫn của cán bộ Hạt kiểm lâm Vĩnh Châu. Sau khi trồng, BTC phối hợp với chính quyền địa phương và người dân kiểm tra, 1 tuần 1 lần trong tháng đầu nếu thấy cây sống chưa đạt thì tra dặm, sửa các cây nghiêng đổ.
Phát huy sứ mệnh xã hội
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam lại diễn biến phức tạp và thực tiễn những năm qua cho thấy biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. Tác động do biến đổi khí hậu nói riêng dự kiến có thể ảnh hưởng đến 433.000 người/năm, gây thâm hụt 3,6 tỷ USD GDP vào năm 2030. Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính (CO2) cao hơn các nước đang phát triển trên thế giới mà nguyên nhân chủ yếu là do công nghệ sản xuất của nước ta còn lạc hậu, doanh nghiệp đa phần sản xuất nhỏ lẻ.
Quang cảnh Toạ đàm “Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”. Ảnh: Lại Tấn
Chính vì lẽ đó, rủi ro tài chính gắn với biến đổi khí hậu bao gồm rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi là những vấn đề thường trực ảnh hưởng đến tính bền vững của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Vậy, câu hỏi đặt ra: “Ai nợ ai”?. Đâu là tổng thể các giải pháp, những khuyến nghị đối với cơ quan quản lý? Đó là lý do, Báo Kinh tế & Đô thị (KTĐT), Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), trường Đại học Cần Thơ tổ chức toạ đàm với chủ đề: “Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”.
Theo Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh: Thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng và luôn thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển bền vững”.
Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Lại Tấn
Để giải đáp những vấn đề này, tại buổi toạ đàm, các chuyên gia như: Bà Lưu Ánh Nguyệt, Phó trưởng ban Phát triển thị trường và dịch vụ tài chính - Bộ Tài chính; PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ; TS. Lê Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Ông Hoàng Tư Giang, Nhà báo/chủ nhiệm chuyên mục Tuần Việt Nam trên Vietnamnet; Nhà báo Kiều Thị Thoan Thu, Nhà báo thuộc Ban thông tin đối ngoại, Báo Kinh tế & Đô thị đã cùng chia sẻ các ý kiến; trả lời những câu hỏi của khác mời, nhà báo, phóng viên và đặc biệt là sinh viên trường Đại học Cần Thơ.
Toạ đàm gồm 2 phiên, trong phiên 1 với chủ đề “Ai nợ ai” các diễn giả sẽ chia sẻ về vấn đề một số nội dung như: thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam hiện nay; các nhóm đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai; "Công bằng tài chính và nợ khí hậu"… Trong phiên 2, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ chia sẻ về sách lược, chiến lược xây dựng tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình và các tác phẩm báo chí khác về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bài bản, ổn định, hệ thống, lâu dài và chuyên nghiệp.
Các diễn giả chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Lại Tấn
Với 2 chương trình nổi bật trong chuỗi hoạt động gồm: Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và Toạ đàm “Hoán đổi nợ xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”, BTC hướng tới mục tiêu làm rõ tác động của nợ khí hậu đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường của các nước nghèo, các nước đang phát triển, thảo luận một số giải pháp tài chính cho phát triển bền vững từ hoán đối nợ xanh; đồng thời nâng cao hiểu biết của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên trong lĩnh vực truyền thông về vấn đề bảo vệ môi trường, những tác động biến đổi khí hậu đến đời sống người dân; và đặc biệt là góp phần chào mừng và kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam.
Qua đó để thấy, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp tri ân, nhìn lại hành trình phát triển của báo chí nước nhà, mà còn là cơ hội để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy sứ mệnh xã hội cao cả của nghề báo trong thời đại mới.
Trích dẫn
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Báo Kinh tế & Đô thị (KTĐT), Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức một chuỗi hoạt động ý nghĩa, lan toả tinh thần báo chí vì cộng đồng sẽ được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.
Trích dẫn
Tại toạ đàm “Hoán đổi nợ xanh - Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Kinh tế & Đô thị (KTĐT), Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) ủng hộ trường 100.000.000 đồng để tặng máy tính cho các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ. Đây là tấm lòng của những người tham dự toạ đàm với mong muốn các em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cần Thơ có điều kiện tốt hơn, phấn đấu đạt kết quả cao trong những năm học tới, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác giảng dạy và học tập.

Lan tỏa thông điệp thích ứng với biến đổi khí hậu
Kinhtedothi - Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chiều 14/6, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức Actionaid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV), trường Đại học Cần Thơ tổ chức Tọa đàm “Hoán đổi xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững” tại trường Đại học Cần Thơ.

Trồng cây, phát triển rừng ngập mặn giúp bảo vệ tương lai bền vững tại Sóc Trăng
Kinhtedothi - 2.025 cây mắm trắng đã được trồng mới tại xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), giúp bảo vệ đê biển, ngăn chặn xói lở và giữ đất, đặc biệt là ở các khu vực ven biển như Sóc Trăng.

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng
Kinhtedothi - Tại Văn bản số 671/TTg-QHĐP ngày 11/6/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan như đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng.