Sự “tắc trách” của đơn vị quản lý gây ngập úng Kênh tiêu 71

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ năm 2021 đến nay, cứ mỗi trận mưa là tuyến kênh tiêu 71 liền kề tỉnh lộ 427 đi qua 6 xã của huyện Thường Tín (TP Hà Nội) phải hứng chịu cảnh ngập úng. Nguyên nhân do sự “tắc trách” của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ.

Đường tỉnh lộ 427 đi qua 6 xã của huyện Thường Tín thời gian gần đây cứ có mưa là trở thành sông do sự tắc trách của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ 
Đường tỉnh lộ 427 đi qua 6 xã của huyện Thường Tín thời gian gần đây cứ có mưa là trở thành sông do sự tắc trách của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ 

Qua tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị được biết, kênh tiêu 71 nhiều năm nay vẫn thực hiện chức năng tiêu thoát nước cho hàng trăm héc ta đất sản xuất nông nghiệp và cây trồng của các xã Hồng Vân, Tự Nhiên, Thư Phú, Vân Tảo…. Tuy nhiên, thời gian gần đây, kênh tiêu này bị ách tắc dòng chảy nên thường xuyên gây ra cảnh ngập úng cục bộ trong mùa mưa bão, làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Qua khảo sát thực tế tại đoạn kênh từ xóm Mới, xã Tự Nhiên giáp ranh với xã Hồng Vân đến khu kho K74, từ ngày cứng hóa kênh khoảng mười năm qua đến nay, chưa lần nào được nạo vét, lượng bùn bồi lắng rất lớn (lòng kênh bồi lắng ước từ 0,5 - 1,2m) và có nhiều rác thải, bèo ứ đọng. Bên cạnh đó, việc một số hộ dân sinh sống ven kênh đã xây dựng cầu bắc qua kênh không theo quy hoạch và thiết kế chung làm thu hẹp, cản trở dòng chảy, gây mất mỹ quan, mất vệ sinh môi trường.

Lòng kênh tiêu 71 đoạn đi qua xã Thư Phú luôn trong tình trạng chứa rác thải làm cản trở dòng chảy, nguyên nhân do không được nạo vét, thu dọn và sự thiếu ý thức của người dân trong việc xây dựng cầu bắc qua kênh
Lòng kênh tiêu 71 đoạn đi qua xã Thư Phú luôn trong tình trạng chứa rác thải làm cản trở dòng chảy, nguyên nhân do không được nạo vét, thu dọn và sự thiếu ý thức của người dân trong việc xây dựng cầu bắc qua kênh

Để thực hiện có hiệu quả phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo việc tiêu thoát nước và hạn chế úng ngập trong mùa mưa bão, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường tại tuyến kênh tiêu 71, UBND xã Hồng Vân cùng các xã ở đây đã nhiều lần đề nghị Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ và UBND huyện Thường Tín vào cuộc nạo vét kênh, đồng thời có cơ chế quản lý chặt chẽ việc xây dựng cầu qua kênh theo quy hoạch, đảm bảo thuận tiện cho công tác nạo vét khơi thông dòng chảy.

Thực tế hiện nay, tại tuyến Kênh 71 khu vực từ xã Hồng Vân đến thị trấn Thường Tín kéo dài khoảng 5km đi qua 6 xã, thị trấn có tới hàng chục hộ gia đình, cơ sở sản xuất tự phát xây dựng cầu bắc qua kênh. Tuy nhiên, khu vực để xảy ra nhiều hộ vi phạm xây dựng cầu rồi đổ cột bê tông cốt thép trên lòng kênh làm cản trở dòng chảy phải kể đến xã Vân Tảo và Thư Phú, khiến nơi đây mỗi khi có mưa là rác thải nổi lềnh bềnh, còn khi cạn nước ruồi muỗi vo ve suốt cả ngày, gây ô nhiễm môi trường.

Đoạn cống ngầm nằm dưới gầm cầu chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn ứ bèo và rác thải nên mỗi khi có mưa, nước không kịp thoát đã tràn ngược vào khu dân cư, ngập hàng chục héc ta đất nông nghiệp 
Đoạn cống ngầm nằm dưới gầm cầu chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn ứ bèo và rác thải nên mỗi khi có mưa, nước không kịp thoát đã tràn ngược vào khu dân cư, ngập hàng chục héc ta đất nông nghiệp 

Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Mai Văn Ngần cho rằng, việc phân cấp quản lý các tuyến kênh tiêu thoát nước trên địa bàn huyện đã thể hiện trách nhiệm rất rõ ràng. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ nhiều năm qua chưa một lần thực hiện khơi thông dòng chảy không chỉ ảnh hưởng đến việc cấp nước sản xuất nông nghiệp, mỗi khi có mưa còn gây ngập úng cục bộ nhiều ngày làm chết cây trồng, gây thiệt hại cho nông dân. Trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ.

Ông Phạm Văn Bay, thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín bức xúc chia sẻ: Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, đã có nhiều ý kiến đề nghị các cấp, ngành quan tâm tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy kênh tiêu 71 để tránh gây ngập úng. Tuy nhiên, những kiến nghị không được quan tâm thực hiện khiến những ngày qua, cứ có mưa là không chỉ các tuyến đường giao thông bị ngập nước mà diện tích cây trồng của người dân ở các xứ đồng cũng bị ngập úng dẫn đến chết.

Khu vực cầu của các hộ dân xã Vân Tảo tự phát xây dựng luôn trong tình trạng ngập rác thải, gây cản trở dòng chảy
Khu vực cầu của các hộ dân xã Vân Tảo tự phát xây dựng luôn trong tình trạng ngập rác thải, gây cản trở dòng chảy

Chủ tịch UBND xã Liên Phương Nguyễn Văn Hải cho biết, kênh tiêu 71 chạy qua địa bàn dẫn nước ra xã Hà Hồi và khu vực thị trấn Thường Tín rồi đổ ra sông Nhuệ. Tuy nhiên, do Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ không tổ chức nạo vét bùn đất ở lòng kênh và rác thải, cỏ dại trên mặt nước khiến đoạn cống ngầm nằm dưới gầm cầu chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn ứ, mỗi khi có mưa nước không kịp thoát đã tràn ngược vào khu dân cư, ngập hàng chục héc ta đất nông nghiệp và trụ sở UBND xã Liên Phương, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Valid: True