Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sức mạnh "siêu vũ khí" Poseidon Nga mới thử nghiệm thành công

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon, một loại vũ khí chạy bằng năng lượng hạt nhân mà các chuyên gia cảnh báo có thể gây ra “sóng thần phóng xạ”.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định vụ thử là “thành công vang dội”. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc Nga thử nghiệm tên lửa hạt nhân là “một sai lầm”.

Hình ảnh được cho là thiết bị ngư lôi không người lái Poseidon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Lần đầu tiên, chúng tôi không chỉ phóng thiết bị này bằng động cơ đẩy từ tàu ngầm mang phóng, mà còn kích hoạt thành công lò phản ứng hạt nhân, cho phép thiết bị vận hành trong một khoảng thời gian nhất định,” ông Putin nói. “Không có thứ gì tương tự trên thế giới.”

Poseidon không chỉ là một vũ khí mà còn là biểu tượng của sức mạnh chiến lược mới. Được công bố lần đầu năm 2018 cùng năm “siêu vũ khí” khác, Poseidon được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa, bảo đảm năng lực “phản công thứ hai” của Nga. Với khả năng tự hành và dẫn đường độc lập, thiết bị có thể điều chỉnh hành trình theo thời gian thực, và được phóng từ tàu ngầm chuyên dụng để mở rộng tầm tác chiến.

Ông Putin cũng tuyên bố sức mạnh của Poseidon vượt trội cả tên lửa xuyên lục địa Sarmat của Nga.

Được biết đến với tên mã 2M39, Poseidon là ngư lôi hạt nhân tự hành được trang bị đầu đạn có sức công phá vượt xa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Cuộc thử nghiệm vừa qua đánh dấu lần đầu tiên Poseidon vận hành bằng năng lượng hạt nhân của chính nó, một bước đột phá mà ông Putin mô tả là “cực kỳ quan trọng”.  

Điều khiến Poseidon trở nên nguy hiểm là sự kết hợp giữa tốc độ, độ sâu và khả năng tự hành. Theo The Economic Times, vũ khí này có thể lặn sâu tới 1.000m, đạt tốc độ lên đến 100 hải lý/giờ (khoảng 185 km/h) và hầu như không thể bị đánh chặn. 

Sức hủy diệt của Poseidon không chỉ nằm ở đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia phương Tây cảnh báo nếu được kích nổ gần bờ biển, Poseidon có thể tạo ra “sóng thần phóng xạ”, khiến toàn bộ khu vực ven biển trở nên không thể sinh sống. Với đầu đạn có sức nổ hàng megaton, Poseidon đủ khả năng xóa sổ cảng biển, căn cứ hải quân hoặc thành phố ven bờ, một loại vũ khí không chỉ để phá hủy mà còn để răn đe và hủy diệt lâu dài.

Thông báo về Poseidon được đưa ra chỉ ba ngày sau khi Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, có khả năng bay hơn 14.000 km trong 15 giờ và tránh mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Putin cho biết Burevestnik có thể kích hoạt lò phản ứng chỉ trong vài giây, thể hiện bước tiến vượt bậc trong công nghệ vũ khí hạt nhân Nga.

Giới quan sát cho rằng việc Moscow công bố liên tiếp các thử nghiệm này không phải ngẫu nhiên, diễn ra giữa lúc căng thẳng với Washington leo thang sau khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin lần hai bị hoãn và lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Theo The New York Times, các vụ thử là thông điệp rõ ràng gửi tới phương Tây rằng Nga vẫn sở hữu năng lực răn đe hạt nhân hiện đại và đáng gờm.

Trong diễn biến liên quan, cùng thời điểm đó, Ukraine tiếp tục đối mặt với sức ép dữ dội tại mặt trận phía đông. Quân đội Ukraine và các nguồn phân tích độc lập cho biết các lực lượng Nga đang tăng cường tấn công vào thành phố Pokrovsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của ông Putin rằng các đơn vị của họ đã bị bao vây tại Pokrovsk và Kupiansk. Họ khẳng định các tuyến tiếp tế vẫn hoạt động bình thường, dù thừa nhận Nga đã điều động khoảng 11.000 binh sĩ nhằm siết chặt vòng vây quanh khu vực Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 29/10 cho biết khu vực Pokrovsk là mặt trận “nóng bỏng nhất” với “mức độ giao tranh dữ dội và tập trung lực lượng Nga cao nhất” trên tuyến mặt trận dài hơn 1.200 km.

Dự án phân tích mã nguồn mở DeepState của Ukraine cho biết Nga đã cắt được tuyến hậu cần quân sự nối Pokrovsk với thành phố Myrnohrad bằng các cuộc phục kích và tấn công bằng máy bay không người lái. “Tình hình ở Pokrovsk đang trên bờ vực khủng hoảng và tiếp tục xấu đi đến mức việc khắc phục có thể trở nên quá muộn,” theo các thành viên dự án cảnh báo.

Thượng đỉnh Trump-Putin bị hủy: lý do từ Nga?

Thượng đỉnh Trump-Putin bị hủy: lý do từ Nga?

Có gì trong cuộc điện đàm giúp ông Putin xoay chuyển tình hình?

Có gì trong cuộc điện đàm giúp ông Putin xoay chuyển tình hình?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thượng đỉnh Trump-Putin bị hủy: lý do từ Nga?

Thượng đỉnh Trump-Putin bị hủy: lý do từ Nga?

22 Oct, 07:16 AM

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết đã khẳng định rõ với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm ngày 20/10 rằng các yêu cầu của Moscow liên quan đến xung đột ở Ukraine vẫn giữ nguyên. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ