Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tại chung cư Ecolife Tây Hồ, phường Xuân La: Người dân không có đường về nhà

Kinhtedothi - Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của nhiều cư dân sống tại chung cư Ecolife Tây Hồ (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc, hiện nay người dân sống ở đây đang nơm nớp nỗi lo vì hàng ngày phải đi lại trên con đường đất chạy ven mương không có rào chắn, không đèn chiếu sáng, nhiều ổ gà… mỗi khi di chuyển về nhà.
Trước thực trạng này, cư dân đã nhiều lần phản ánh đến chủ đầu tư cũng như các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc.
Con đường độc đạo
Theo phản ánh, hiện nay, để có thể về được nhà (tức chung cư Ecolife Tây Hồ) thì những cư dân ở đây không thể có sự lựa chọn nào khác là đi qua “con đường độc đạo” bằng đường đất chạy ven mương không có rào chắn, không đèn chiếu sáng và nhiều ổ gà. Nguy hiểm hơn, dù đoạn đường này có chiều dài chưa đầy 1km nhưng cả ngày lẫn đêm lại thường xuyên có nhiều “hổ vồ” như xe tải, xe ben chở đất đá cũng như vật liệu xây dựng chạy qua. Vì vậy, đoạn đường này đã thực sự trở thành nỗi sợ hãi cho người dân mỗi khi đi qua đây.

Con đường độc đạo dẫn vào chung cư Ecolife Tây Hồ.

Một người dân sống ở chung cư Ecolife Tây Hồ cho biết, khi mua nhà người dân được thông báo về quy hoạch con đường rộng 40m nối thông khu chung cư với đường Nguyễn Văn Huyên - Võ Chí Công. Tuy nhiên, từ khi nhận nhà về ở đến nay, ngày nào các cư dân ở đây cũng đều phải đi lại trên con đường đất ven bờ mương nước nước đen kịt, không có rào chắn. Trên con đường này, trời nắng thì bụi bay mù mịt mỗi khi có xe qua lại. Còn ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt. Nguy hiểm nhất vào ban đêm, trên con đường đầy ổ gà này lại không có đèn chiếu sáng khiến người dân đi qua đây luôn phải đối mặt với nguy hiểm.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty CP Đầu tư và thương mại Thủ đô - Capital House (chủ đầu tư Dự án chung cư Ecolife Tây Hồ) cho biết, trước bức xúc của người dân, phía chủ đầu tư đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất Sở KH&ĐT và Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội sớm triển khai hoàn thiện con đường này để đảm bảo an toàn cho cư dân khi lưu thông. Tuy nhiên, đã gần 2 năm trôi qua (kể từ khi dự án thi công tới khi bàn giao cho người mua – PV) đến nay con đường vẫn chưa được triển khai.
Vướng giải phóng mặt bằng?
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Lê Tiến cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được nguyện vọng của cư dân tại đây. Theo ông Tiến, sở dĩ có sự chậm trễ trong việc triển khai xây dựng con đường này là do vướng về giải phóng mặt bằng (GPMB). Nguyên nhân cụ thể do chính sách đền bù của Nhà nước thay đổi theo hướng giảm đi nên đã không tạo được sự đồng thuận cao từ phía người dân.
Trước những bức xúc của cư dân cũng như kiến nghị của chủ đầu tư, mới đây, UBND TP đã có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đường nối từ đường Nguyễn Văn Huyên sang đường Võ Chí Công. Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới sẽ phải hoàn thành việc GPMB và đến tháng 9 sẽ thi công xong để cư dân có “đường về nhà”.
Cũng theo ông Tiến, hiện nay, UBND phường cũng đang phối hợp với Chi nhánh phát triển quỹ đất để đẩy nhanh công tác GPMB. Đồng thời, yêu cầu GPMB đến đâu thì phải thi công ngay tới đó để đảm bảo tháng 9 tới sẽ hoàn thiện con đường này với hai làn đường. Trong đó, 1 làn để cư dân sử dụng đi lại và 1 làn để xe công trường vận chuyển vật liệu xây dựng cho các dự án còn lại trong khu vực lân cận.
Qua tìm hiểu được biết, chung cư Ecolife Tây Hồ do Capital House làm chủ đầu tư. Chung cư này gồm 3 tòa nhà (trong đó, 2 tòa có chiều cao 28 tầng và 1 tòa cao 33 tầng) với tổng số trên 600 căn hộ. Hiện, dự án đã hoàn thiện và bàn giao nhà cho cư dân về sinh sống.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ