Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 1/11: Xe khách đâm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 1/11: Xe khách đâm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương; Lũ cuốn trôi cầu ở Kon Tum...

 Cầu dân sinh xã Đăk Pne thời điểm chuẩn bị bị lũ cuốn trôi
Lũ cuốn trôi cầu ở Kon Tum
Chiều 1/11, ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cho biết, Công an tỉnh vừa điều động 3 ca nô trực chiến chở gạo, thuốc men, nước uống cứu trợ cho hơn 400 hộ dân đang bị cô lập, chia cắt sau sự cố cầu Đăk Pne bị trôi.
Theo ông Lê Đình Phương, 3 ca nô của lực lượng Công an tỉnh trực chiến 24/24, vận chuyển lương thực để bà con không phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất” và đói khát. Trước mắt, đã vận chuyển được hơn 20 tấn gạo vào cho người dân và nhiều chăn màn, nước sạch do các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương hỗ trợ.
Trước đó, bão số 9 đổ bộ khiến cầu sắt xã Đăk Pne bị cuốn trôi. Các thôn 2,3,4 với 438 hộ, 1.468 khẩu bị chia cắt hoàn toàn.
Cách đó không xa, cầu treo dân sinh dài 120m, nối liền giữa làng Kon Bdeh và làng Kon Tuh của xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy) cũng bị nước lũ cuốn trôi.
Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết, chính quyền đã vận động di dân sống gần dòng sông A Kôi, Đăk Snghé, Đăk Pne lên nơi ở an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết để đáp ứng những ngày tránh lũ. Thời gian tới, chính quyền sẽ làm cầu phao tạm thời giúp bà con qua lại an toàn.
 Lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn đất, đá để sớm thông quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương)
Sạt lở núi nghiêm trọng, quốc lộ 46 ách tắc
Cho đến 16 giờ 30 ngày 1/11, QL46 (đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn đang ách tắc do sạt lở núi Rú Nguộc. Lực lượng Công an huyện Thanh Chương và cán bộ chính quyền địa phương suốt 3 ngày nay đang phải lập chốt, chốt chặn trên QL46A (đoạn 2 đầu núi Nguộc) cấm người và các phương tiện qua lại dưới chân núi.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, ngành GTVT tỉnh Nghệ An và huyện Thanh Chương đã nỗ lực huy động nhiều thiết bị máy móc, lực lượng đến làm việc nhưng chưa thể thông đường do lượng đất đá sạt lở quá lớn. Trong khi đó, từ trên đỉnh núi một lượng lớn đất, đá đang “uy hiếp” sạt lở tiếp.
Từ đêm 29/10 và sáng sớm 30/10, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to gây lũ lụt, núi Nguộc sạt lở nghiêm trọng. Đất, đá trên núi đổ xuống lấp mặt quốc lộ 46. Sau khi lực lượng chức năng dọn được số đất đá trên mặt đường thì núi Nguộc lại sạt lở tiếp.
Hiện các phương tiện đang phải quay đầu đi qua cầu Dùng, cầu Rộ… vòng lên đường Hồ Chí Minh hoặc các con đường khác để qua điểm sạt lở núi Nguộc trên.
Núi Nguộc cao hơn 109m, nằm bên dòng sông Lam, quốc lộ 46 chạy qua chân núi Nguộc nên một bên vách núi cao, một bên vực sâu sông Lam. Trước đây, từng có vụ xe khách chạy qua đoạn chân núi Nguộc lao xuống sông Lam làm nhiều người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều hành khách bị thương 
Xe khách đâm liên hoàn, nhiều hành khách bị thương
Chiều 1/11, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 3 xe khách xảy ra trên địa bàn khiến nhiều người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 31/10. Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 47B - 018.56 do tài xế Phan Chí (SN 1980, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Kon Tum đi Đà Nẵng.
Khi đến đoạn qua địa bàn xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, chiếc xe khách này va chạm với xe khách mang BKS 47B - 008.34 do tài xế Trương Tấn Nhã (SN 1973, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại.
Cùng lúc này, xe khách khác mang BKS 74B - 007.70 do tài xế Nguyễn Đức Lục (SN 1966, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đi theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum vì không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào đuôi xe khách mang BKS 47B - 008.34.
Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều hành khách trên 3 xe khách bị thương, trong đó có người bị gãy chân. Hàng chục hành khách hoản loạn, la hét kêu cứu. Tại hiện trường, phần đầu 2 xe khách hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn, kính cùng nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện văng tung tóe trên đường; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, tham gia công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này. Đến 3 giờ ngày 1/11, giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh được thông suốt trở lại.
Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong 
2 ô tô va chạm 2 xe máy, 1 người chết, 1 người bị thương
Ngày 1/11, tin từ Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ TNGT giữa 2 ô tô và 2 xe máy vừa xảy ra trên địa bàn, khiến 2 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 31/10. Lúc này, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 94A - 044.65 lưu thông trên đường Cao Văn Lầu theo hướng từ cầu Kim Sơn ra phường Nhà Mát.
Khi đi đến đoạn qua Kênh Hở thuộc phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải mang BKS 94C - 010.95 lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải này bị hất văng sang đường đối diện, va chạm vào xe máy mang BKS 94K1 - 161.64 và xe máy mang BKS 94H2 - 8265, điều khiển theo hướng Nhà Mát về cầu Kim Sơn.
Vụ tai nạn làm người đàn ông khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 94K1 - 161.64 tử vong tại chỗ; 1 người khác bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.
Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng; xe tải và 2 chiếc xe máy cũng bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường tai nạn, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Xe khách đâm xe máy, 1 người bị cán tử vong
Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe máy khiến 1 người bị cán chết tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 31/10, anh Đỗ Trạng Nguyên (SN 1987, trú tại xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS), lưu thông trên QL1A theo hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương.
Khi đến trước cổng trạm dừng chân Phúc Lộc thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè thì va chạm với xe khách Phương Trang mang BKS 51B – 159.94, do tài xế Đào Quốc Chấn (SN 1987, trú tại xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) điều khiển đang băng qua đường. Vụ tai nạn khiến anh Nguyên ngã xuống đường và bị xe khách cán chết tại chỗ; chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Cái Bè đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa, nhiều khả năng cả tài xế xe khách và xe máy không quan sát kịp nên xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần