Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (20/9): Lùi xe tải vào nhà thiếu quan sát, nam tài xế cán tử vong con trai

Quý Nguyễn/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lùi xe tải vào nhà thiếu quan sát, nam tài xế cán tử vong con trai; xe đầu kéo chở 20 tấn gas bị lật ở Đà Nẵng, nguy cơ cháy nổ cực lớn... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay (20/9).

Lùi xe tải vào nhà thiếu quan sát, nam tài xế cán tử vong con trai
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm trên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đại diện Ban ATGT địa phương vừa cho biết thông tin trên vào chiều 20/9.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 20/9. Vào thời điểm trên, tài xế T. B. P. (SN 1991, trú tại TDP Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải (chưa rõ BKS) đi lùi vào nhà để chở hàng.
 Hiện trường vụ lùi ô tô làm tử vong một cháu bé, xảy ra ở Nghệ An năm 2020. 
Trong quá trình anh P. đang lùi xe thì con trai anh (2 tuổi) đang chơi ngay phía sau đuôi xe tải. Do không biết điều này và cũng không quan sát được tình huống qua gương chiếu hậu, anh P. đã vô tình cho xe tải anh P. không biết con trai 2 tuổi của mình đang ở phía sau nên đã đè trúng khiến cháu bé tử vong.
Được biết, vợ chồng anh P. mới có 1 cháu con trai này. Theo quan sát, hiện nay, các xe tải thường không lắp hệ thống camera hoặc cảm biến lùi nên rất khó phát hiện các vật cản phía sau xe khi lùi.
Trước đó, vào cuối năm 2020 cũng đã xảy ra 1 vụ việc tương tự ở Nghệ An khi một tài xế xe đang lùi vào ngõ thì đè tử vong một cháu bé đang chơi. Sự việc này đặt ra yêu cầu các gia đình có con nhỏ nên thận trọng trong việc trông coi các cháu, các tài xế xe tải cũng nên có giải pháp phù hợp để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Xe đầu kéo chở 20 tấn gas bị lật ở Đà Nẵng, nguy cơ cháy nổ cực lớn
Vụ lật xe xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 20/9. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 92C - 153.87 kéo theo rơ moóc BKS 92R - 0058 chở bồn ga nặng 20 tấn từ đường Trường Chinh chạy vào đường dẫn lên cầu vượt Hoà Cầm, thuộc địa phận quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Khi ôm cua để rẽ lên cầu vượt bất ngờ xe đầu kéo bị lật, nằm chắn ngang đường. Rất may không gây thiệt hại về người. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Đà Nẵng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý sự cố.
 Hiện trường vụ xe bồn chở 20 tấn gas bị lật ở Đà Nẵng. 
Lực lượng cứu hộ đã dùng toàn bộ phương tiện phun chữa cháy để làm mát bồn ga, làm mát đầu máy đồng thời cử cán bộ chui vào ca bin xe để ngắt hệ thống điện của đầu máy. Nhận định thời tiết nắng nóng, dễ gây chập cháy khi xe gặp sự cố nên lực lượng tiếp tục phun nước làm mát bồn dầu, bồn ga để chống cháy nổ.
Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng sau khi họp bàn quyết định di dời bồn ga theo cách sử dụng xe cẩu hạng nặng, tích hợp các giải pháp phun nước, phun bọt liên tục để đảm bảo an toàn trong quá trình cẩu đồng thời, phong tỏa toàn bộ bán kính hơn 100m quanh khu vực xung quanh vụ nổ, ngắt toàn bộ hệ thống điện qua khu vực kể cả điện cung cấp cho camera để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, sau 1 ngày tài xế ô tô ra trình diện
Ngày 20/9, Công an TP Hải Dương cho biết, nam tài xế Nguyễn Văn Tú (SN 1985, trú tại phố Hàn Giang, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã ra trình diện cơ quan chức năng sau 1 ngày gây tai nạn làm một nữ sinh lớp 11 tử vong.
  Hiện trường vụ TNGT ở Hải Dương.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 18/9. Lúc này, tài xế Nguyễn Văn Tú điều khiển xe ô tô BKS 34A – 165.77 lưu thông trên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Khi xe đi đến vòng xuyến giao cắt với đường Phạm Văn Đồng thì va chạm với xe máy BKS 34AA – 235.65.
Cú va chạm mạnh, khiến người điều khiển xe mô tô là em N.T.K.N. (SN 2005, trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) văng ra xa, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ việc.
Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ của hai xe vương vãi trên đường. Bên cạnh đó, sau khi xảy ra tai nạn, nam tài xế cũng đã rời khỏi hiện trường. Đến ngày 19/9, Nguyễn Văn Tú đã đến cơ quan Công an để trình diện. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần