Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (3/1): Tài xế chết cháy vì khóa cửa ngủ trong ca bin khi xe bốc cháy

QUÝ NGUYỄN/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Giaothonghanoi - Tài xế chết cháy vì khóa cửa ngủ trong ca bin khi xe bốc cháy; đâm vào máy múc dừng bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay (3/1).

Hiện trường nơi chiếc xe tải bị cháy khiến tài xế tử vong.
Hiện trường nơi chiếc xe tải bị cháy khiến tài xế tử vong.

Tài xế chết cháy vì khóa cửa ngủ trong ca bin khi xe bốc cháy

Chiều 3/1, tin từ Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện khám nghiệm xong hiện trường vụ cháy xe tải, vừa xảy ra trên địa bàn khiến một nam tài xế tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 2/1, tài xế Nguyễn Văn Lâm (SN 1993, quê ở Phú Yên) đỗ xe tải (chưa rõ BKS) rồi ngủ ở gần công ty sữa Vinamilk trên đường Bình Hoà 11, thuộc địa phận phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đến rạng sáng 3/1, chiếc xe tải đột ngột phát lửa và bốc cháy dữ dội. Một số người dân ở gần đó phát hiện ra sự việc đã chạy đến kiểm tra và cố gắng đập cửa để đánh thức tài xế đang ngủ trong ca bin thức dậy chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, lúc này anh Nguyễn Văn Lâm vẫn không động đậy và từ từ lịm đi. Mọi người tìm cách phá cửa để cứu tài xế nhưng do cửa khoá trong, cộng với việc ngọn lửa lan ra khắp khu vực ca bin nên công cuộc giải cứu không thành công. Sau đó ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ phần đầu chiếc xe tải và nam tài xế tử vong thương tâm trong xe.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an TP Thuận An đã lập tức có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên vụ tai nạn. Được biết vào thời điểm bị cháy, chiếc xe tải vẫn đang nổ máy.

Hiện trường vụ tai nạn ở Nghệ An. 
Hiện trường vụ tai nạn ở Nghệ An. 

Đâm vào máy múc dừng bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Chiều 3/1, đại diện Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe máy và máy múc dừng đỗ ven đường, vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2/1, nam thanh niên SN 1996 (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BKS 37B1 – 048.83 di chuyển trên QL16, đoạn qua địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An theo hướng thị trấn Kim Sơn – Phú Phương.

Khi xe đi đến Km 250+900, đoạn qua địa phận xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ mất lái, thì lao sang phần đường dành cho xe lưu thông theo hướng ngược lại rồi đâm vào máy múc dựng bên lề đường. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Quế Phông đã lập tức có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên vụ tai nạn. Được biết xe máy múc dựng bên lề đường là xe của Công ty Giang Sơn đang dựng bên lán và bãi tập kết vật liệu để thi công sửa chữa định kỳ.

Tài xế Nguyễn Văn Dân và chiếc xe gây tai nạn.
Tài xế Nguyễn Văn Dân và chiếc xe gây tai nạn.

Tạm giữ hình sự tài xế ô tô đâm chết người rồi bỏ trốn

Chiều 3/1, tin từ Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự để điều tra đối với tài xế Nguyễn Văn Dân (SN 1990, trú tại thôn Đồng Sào 2, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) vì liên quan đến vụ TNGT chết người xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 31/12/2021, tại Km29+950, QL 31, thuộc địa phận thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tài xế trên điều khiển xe tải BKS: 29H-202.79 di chuyển theo hướng từ thị trấn Chũ đi TP Bắc Giang đã va chạm với ông Trịnh Quang Linh (SN 1957, trú tại thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) đi bộ cùng chiều.

Vụ tai nạn làm ông Linh bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lúc 4 giờ 20, ngày 1/1/2022, ông Linh đã tử vong sau đó. Sau khi gây TNGT chết người, Nguyễn Văn Dân đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường nên đã bị cơ quan Công an truy tìm.

Tuy nhiên, biết mình không thể thoát tội,  tài xế Nguyễn Văn Dân đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận toàn bộ vụ việc. Hiện Công an huyện Lục Nam đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần