Tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/2: Tai nạn thảm khốc tại Gia Lai, 4 người chết, 1 người nguy kịch

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/2: Tai nạn thảm khốc tại Gia Lai, 4 người chết, 1 người nguy kịch; Xe biển xanh đâm gãy cột điện, người dân phải đập vỡ kính cứu tài xế...

 Xe biển xanh đâm gãy cột điện tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Xe biển xanh đâm gãy cột điện, người dân phải đập vỡ kính cứu tài xế
Chiều 15/2 (tức mùng 4 Tết), tin từ đại diện Ban ATGT TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến ô tô vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 12 giờ ngày 15/2. Vào thời điểm trên, ô tô mang BKS màu xanh 15A - 0577 do tài xế Nguyễn Văn Đ. (SN 1973, trú tại xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Khi xe đi đến đoạn qua địa phận xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thì bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào cột điện ven đường. Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu xe vỡ nát, chiết xe bị quay ngang chắn gần hết phần đường đi. Người dân địa phương phải phá vỡ kính xe để đưa tài xế ra ngoài.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Vĩnh Bảo đã lập tức tới hiện trường làm nhiệm vụ. Kết quả điều tra ban đầu xác định chiếc xe biển xanh đã được khách sạn Công đoàn ở Hải Phòng bán lại cho người dân nhưng chưa sang tên đổi biển. Hiện cơ quan Công an cũng đang tiến hành đo nồng độ cồn của người đàn ông này.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường thì người đàn ông điều khiển chiếc xe biển xanh gặn nạn       đã uống nhiều rượu nên khi kéo được người này ra ngoài vẫn trong tình trạng không biết gì. Người dân đã kịp thời đưa tài xế nói trên đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Gia Lai khiến 5 người thương vong.
Tai nạn thảm khốc tại Gia Lai, 4 người chết, 1 người nguy kịch
Chiều 15/2, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Chư Pưh khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 14/2, Ksor Khúc (SN 2002, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển mô tô mang BKS 81S1 - 159.37 chở theo Siu H'Yưng (SN 2001 trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.
Khi đến Km1647+700, đoạn địa phận qua thôn Plei Đung, xã la H'rú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ va chạm với xe mô tô mang BKS 81X1 - 010.59 (chưa rõ danh tính người điều khiển), trên xe có Rmah Chưng (SN 2001), Kpă Giăng (SN 2003) và Siu H'Yin (SN 2006), cả 3 cùng trú tại xã Ia H'rú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Vụ tai nạn thảm khốc trên khiến Rmah Chưng, Ksor Khúc, Siu H'Yưng tử vong tại chỗ; Kpă Giăng tử vong trên đường đi cấp cứu; Siu H'Yin bị thương, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với tình trạng đa chấn thương.
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Chư Pưh, Công an, Viện kiểm sát và các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành cứu nạn, cứu hộ, chuyển người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành dập lửa khi chiếc ô tô bốc cháy.
“Bà hỏa” ghé thăm trong đêm, ô tô 7 chỗ bị thiêu rụi
Chiều 15/2, tin từ Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô 7 chỗ bị cháy trong đêm tại khu đô thị mới thuộc huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 15/2. Vào thời điểm trên, tại khu đô thị mới thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội), xuất hiện một đám cháy lớn kèm theo lửa bùng phát dữ dội. Do sự việc xảy ra vào đêm khuya nên người dân không có thông tin để báo cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, nhờ công tác tuần tra và ứng trực chiến đấu khép kín nên chỉ ít phút sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thanh Trì đã kịp thời phản ứng, xuất 3 xe cứu hỏa tới hiện trường. Vị trí cháy được xác định tại đường Tứ Hiệp, đám cháy bắt nguồn từ một xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30M - 0346 đỗ trên hè. Ngay khi có mặt, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã xử lý kịp thời không để đám cháy lây lan, cứu được toàn bộ phần đầu chiếc xe.
Bước đầu xác định đám cháy xuất phát từ buồng lái chiếc xe và không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đang vào cuộc điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.