Tai nạn giao thông ngày 29/3/2023:Tài xế, hành khách nhảy khỏi xe lúc rơi xuống vực

Minh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tông đuôi xe ben đang đậu lề đường, người đàn ông tử vong; Xe bán tải tông đổ cột biển báo giao thông rồi lật nhào... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (29/3/2023).

Tông đuôi xe ben đang đậu lề đường, người đàn ông tử vong

Tai nạn giao thông ngày 29/3/2023:Tài xế, hành khách nhảy khỏi xe lúc rơi xuống vực - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. 

Tới 8h ngày 29/3, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ xe máy tông đuôi xe ben làm người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, gần 5h cùng ngày, một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy trên đường Tỉnh lộ 15, hướng từ huyện Củ Chi về huyện Hóc Môn.

Khi qua khỏi giao lộ Bến Than (thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) tông vào đuôi xe ben đang đậu sát lề đường bên phải. Cú tông mạnh làm người đàn ông đập đầu vào thùng xe ben rồi ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bể nát.

Nhận thông tin, Công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hiện, thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa về nhà xác bệnh viện, hiện trường đã được giải tỏa.

Xe bán tải tông đổ cột biển báo giao thông rồi lật nhào

Tai nạn giao thông ngày 29/3/2023:Tài xế, hành khách nhảy khỏi xe lúc rơi xuống vực - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. 

Đêm 28/3, lực lượng chức năng vừa xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 20h cùng ngày, chiếc bán tải biển số TP Hồ Chí Minh do nam tài xế điều khiển chạy hướng từ Hóc Môn đi Củ Chi.

Khi đến giao lộ với đường Huỳnh Thị Na thì bất ngờ tông vào cọc phản quang và cột biển báo giao thông ở đầu dải phân cách. Sau va chạm, chiếc bán tải mất thăng bằng rồi lật nghiêng qua bên phải.

Ngay lúc này, người dân đã tới hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài. Rất may anh này không bị thương. Vụ việc làm chiếc bán tải hư hỏng, cột biển báo bị ngã.

Nhận thông tin, CSGT huyện Hóc Môn đã tới xử lý hiện trường, di dời phương tiện để giải tỏa ùn tắc giao thông.

Tài xế và hành khách kịp thời nhảy khỏi xe lúc rơi xuống vực 30m 

Tai nạn giao thông ngày 29/3/2023:Tài xế, hành khách nhảy khỏi xe lúc rơi xuống vực - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. 

Khoảng 5h00 sáng nay (29/3), tại Km 172+950, QL279, thuộc Đèo Lăn, Yên Phúc, Văn Quan, Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT khá hi hữu.

Theo đó, ô tô 16 chỗ BKS 29B-051.25 đi hướng Văn Quan - Chi Lăng đã mất lái, rơi xuống vực cao khoảng 30m.

Thời điểm này, trên xe có 1 lái xe và 1 hành khách. Rất may, lái xe và hành khách trên đã kịp thời nhảy khỏi xe nên tài xế chỉ bị xây xước phần mềm, ô tô hư hỏng nặng.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do trời mưa, xe mất lái, đường trơn trượt dẫn đến việc mất lái tự rơi xuống vực.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Văn Quan đã khám nghiệm hiện trường, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển chiếc xe không vi phạm nồng độ cồn.

Xe đầu kéo tông văng bảo vệ công trình rồi lao thẳng xuống suối

Tai nạn giao thông ngày 29/3/2023:Tài xế, hành khách nhảy khỏi xe lúc rơi xuống vực - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 29/3, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Phù Cát xác nhận, có xảy ra vụ xe đầu kéo tông trúng một bảo vệ công trình rồi lao thẳng xuống suối, khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, xe ô tô tải đầu kéo BKS 77C-178.39 kéo rơmoóc BKS 77R-028.49 lưu thông hướng Nam - Bắc. Khi đến Km1199+841 trên QL1, đoạn thuộc thôn Hoà Dõng (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) thì xảy ra tai nạn.

Thời điểm trên, xe đầu kéo lao thẳng vào một người đang đi xe đạp. Rất may, người này đã kịp quăng xe chạy thoát thân. Chiếc xe đạp bị xe đầu kéo cán qua nát vụn.

Xe đầu kéo tiếp tục lao tới công trình cầu Hòa Dõng đang sửa chữa. Lúc này, trên cầu có hai bảo vệ công trình đang túc trực. Chiếc xe đã tông trúng một bảo vệ, sau đó thì lao xuống dưới cầu rồi lật nghiêng.

Bảo vệ công trình sửa chữa cầu Hòa Dõng cho biết, khi đang trực trên cầu thì xe đầu kéo tông trúng người này văng xuống nước, bị thương phần đầu và chân. Sau khi bò được lên bờ thì được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn tuyến do Khu Quản lý đường bộ III quản lý, nằm trong khu vực đã bàn giao cho Công ty 134 thi công sửa chữa cầu Hòa Dõng.