Tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 20 giờ tối 27/2, tại km 4+500 quốc lộ 1B thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, xe ô tô tải BKS 88C-02400 do anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1994, chưa rõ địa chỉ) điều khiển từ Hà Nam đi Hà Nội đã đâm vào xe khách BKS 29B-04084 đang dừng đỗ bên phải phía trước cùng chiều.

Cú đâm đã đẩy xe khách va chạm với xe khách biển kiểm soát 37B-00325 ở phía trước cùng chiều đang dừng đỗ bên đường. Hậu quả anh Lê Danh Hùng (chưa xác định tuổi, địa chỉ) là phụ xe ô tô biển kiểm soát 37B-00315 chết tại chỗ.
 
5 người trên xe ô tô biển kiểm soát 29B-04084, gồm: anh Lê Xuân Hải (SN 1956, trú ở Đức Thọ, Hà Tĩnh) chết tại bệnh viện Bạch Mai; Chị Phan Thị Hạnh (SN 1962, ở Thường Xuân, Thanh Hoá); Anh Khuất Văn Trung (SN 1992, ở Hồng Sơn, Nghệ An) bị; Anh Hoàng Đức Nam (SN 1986) và Nguyễn Văn Quý (SN 1975), đều ở Đức Thọ, Hà Tĩnh bị thương.
 
Phòng CSGT phối hợp CA huyện Thanh Trì giải quyết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ách tắc.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 40 chiều 27/2, tại km3+200 Đại lộ Thăng Long kéo dài thuộc thôn Miễu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô và người đi bộ, làm 1 người chết.
 
Theo đó, xe ô tô biển kiểm soát 29C-117.04 của Công ty sữa Quốc tế có trụ sở tại Tản Lĩnh, Ba Vì do anh Lê Văn Đức (SN 1974, ở Phương Trung, Thanh Oai) điều khiển đi hướng Ba Vì - Thạch Thất va chạm với cháu Nguyễn Bảo Nam (SN 2010, ở thôn Nhòn, Tiến Xuân, Thạch Thất) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, cháu Nam bị tử vong sau đó.
 
Sau khi gây tai nạn, Lê Văn Đức đến CA huyện Thạch Thất đầu thú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần