Tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm: Xử lý vi phạm trật tự xây dựng bằng... hòa giải

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của gia đình ông Phạm Đình Đông, sống tại tầng 1 số nhà 23 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc) kiến nghị về việc hộ dân sống ở tầng 2 vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được chính quyền sở tại xử lý dứt điểm.

 Phần diện tích bên trên tầng 3 vẫn tồn tại khi chủ đầu tư đã hạ mái
Nội dung đơn cho biết, đầu tháng 4/2017, gia đình sống tại tầng 2 số nhà 23 phố Hàng Bạc (gia đình ông Chung) đã tự ý phá dỡ mái tầng 3, cơi nới tầng 4 của tòa nhà trên diện tích mặt sàn khoảng 50m2. Cụ thể, nâng chiều cao tầng 3 thêm 0,5m, cơi nới lên tầng 4 với chiều cao khoảng 3,6m. Hệ thống cột chịu lực, sàn nhà được làm bằng sắt thép kiên cố… Với kết cấu móng 2 tầng, nhà kiểu Pháp đã có tuổi thọ hơn 100 năm, gia đình ông Đông cho rằng, hàng chục tấn trọng tải mới sẽ ảnh hưởng đến kết cấu, tiềm ẩn nguy hiểm cho gia đình. Xuyên suốt quá trình cơi nới vi phạm nêu trên không được cán bộ chức năng phường Hàng Bạc phát hiện, xử lý. Từ ngày 18/4 - 6/6, gia đình ông Đông đã 5 lần gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Hàng Bạc đề nghị chính quyền dừng việc thi công, tháo dỡ phần xây dựng vi phạm. Tuy vậy, việc vi phạm vẫn không được giải quyết kịp thời và triệt để…
Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Vũ Xuân Đán - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc thừa nhận, việc xây dựng của gia đình ông Chung chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Ngày 17/4, ngay sau khi nhận được ý kiến về dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, UBND phường Hàng Bạc đã lập biên bản hiện trạng, đình chỉ thi công công trình. Lý giải việc chậm trễ xử lý vi phạm, ông Đán cho hay, cần thời gian vận động chủ đầu tư vi phạm tự dỡ bỏ và do họ thực hiện chưa đúng yêu cầu. Theo đó, sau khoảng 3 tháng, chủ đầu tư đã hạ dần mái tầng 4. Thời điểm cuối tháng 7, cơ bản vi phạm tăng diện tích sử dụng nhà và tầng trái phép đã được dỡ bỏ. Căn cứ kết quả, cán bộ phường đã tiếp tục mời hộ tầng 1 có kiến nghị (ông Đông) lên hòa giải nhưng vẫn còn ý kiến trái chiều. Cụ thể, cán bộ chức năng cho rằng, do trần tầng 3 cũ đánh dốc khoảng 0,4m nên khi hạ mái cân bằng, phần bên trong sẽ vẫn cao hơn mái cũ tương ứng nên gia đình ông Đông yêu cầu phải tiếp tục hạ thấp theo hiện trạng cũ là khó xử lý. Nhằm đảm bảo khách quan, UBND phường Hàng Bạc sẽ tiếp tục chủ trì họp các hộ dân liên quan để cùng thống nhất, giải quyết dứt điểm kiến nghị. Trường hợp không thống nhất hòa giải trên quan điểm hiện trạng, UBND phường Hàng Bạc sẽ thực hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật…
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, hiện trạng phần vi phạm mới còn tồn tại chưa hẳn đúng như cán bộ phường Hàng Bạc thông tin. Cụ thể, phần trên trần tầng 3 tòa nhà vẫn tồn tại một công trình khung sắt, lợp tôn kiểu 2 mái với chiều cao đỉnh khoảng 1,6m… Vì vậy, đề nghị UBND phường Hàng Bạc sớm xử lý dứt điểm vụ việc, tránh đơn thư kéo dài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần