Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tại sao luật sư có thể bào chữa cho những kẻ giết người, cướp của?

Câu hỏi

Tôi rất thắc mắc, tại sao luật sư lại đi bảo vệ, bào chữa cho những kẻ giết người, cướp tài sản, buôn bán ma túy, hiếp dâm; khi những người này đều là người xấu, đáng bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc?

Trả lời 

Nếu hiểu theo một nghĩa đơn thuần thì những kẻ phạm tội trên đều là kẻ xấu, kẻ thủ ác, xứng đáng bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Chúng ta không thể tha thứ cho những hành vi phạm tội của họ, dù có xử như thế nào đi nữa cũng không thể khỏa lấp được tội lỗi mà họ gây ra. Như vậy, nhiều người sẽ chung suy nghĩ không nên bảo vệ họ, không cần thiết cử luật sư bào chữa, bảo vệ họ.

Tuy nhiên theo quy định pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hành vi của người tội phạm sẽ bị pháp luật trừng trị. Vai trò của luật sư tham gia những vụ án này để góp phần làm rõ các tình tiết, hồ sơ có trong vụ án; phân tích các yếu tố, hành vi, hậu quả pháp lý của tội phạm để người tội phạm hiểu, nhận thức rõ hành vi phạm tội và hướng dẫn cho họ khắc phục hậu quả, nếu có cơ sở cũng tạo điều kiện để họ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Có như vậy, người phạm tội mới thấy tâm phục, khẩu phục về phán quyết của Tòa án đưa ra về tội danh, khung hình phạt dành cho người phạm tội. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cảnh tỉnh cho những người khác, ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Luật sư có quyền kháng cáo thay khi bị cáo đang bỏ trốn?

Luật sư có quyền kháng cáo thay khi bị cáo đang bỏ trốn?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ