Tân Tổng thống Philippines đưa ra Thông điệp quốc gia đầu tiên

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 25/7 cam kết sẽ không có thêm đợt phong tỏa vì Covid-19 nào nữa ở quốc gia này, lưu ý rằng đất nước phải cân bằng phúc lợi và sức khỏe của người dân với nền kinh tế.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters

"Về các vấn đề sức khỏe, mối đe dọa Covid-19 vẫn còn, đặc biệt là sự xuất hiện của các biến thể mới" - ông Marcos phát biểu trước Quốc hội trong Thông điệp quốc gia đầu tiên của mình - "Nhưng chúng ta không thể phong tỏa một lần nữa. Chúng ta sẽ không đóng cửa nữa".

Tân Tổng thống Philippines nói thêm rằng các cơ quan chính phủ đang hợp tác với các bệnh viện để theo dõi số ca nhiễm Covid-19, nhằm đảm bảo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia không bị quá tải.

Nhà lãnh đạo cũng thông báo rằng các lớp học trực tiếp hoàn toàn sẽ sớm trở lại với tất cả học sinh. Các lớp học ở Philippines đã được chuyển sang hình thức trực tuyến kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Ông nói: "Bộ Giáo dục hiện đang chuẩn bị cho việc thực hiện trong năm học sắp tới... Chúng ta phải đảm bảo rằng các lớp học an toàn cho giáo viên, cho học sinh và toàn bộ cộng đồng học thuật khi mọi người quay trở lại học trực tiếp".

"Ngoài những vấn đề liên quan đến Covid-19, nhu cầu về một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ hơn cũng là điều cần thiết" - ông Marcos nói.

Tổng thống Philippines nói: "Chúng ta phải mang dịch vụ y tế đến cho người dân chứ không phải đợi họ tìm đến bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe".

"Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng sẽ được triển khai đến những nơi khó tiếp cận vài lần mỗi tuần, vì vậy mọi người sẽ không cần phải đi lên thành phố hoặc các khu vực trung tâm để tìm kiếm sự hỗ trợ của y tế" - ông nói thêm.

Tổng thống Marcos cũng cam kết sẽ biến Philippines thành điểm đến đầu tư, hứa hẹn cải cách trong hệ thống thuế. Theo ông, Philippines đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,5 - 7,5% trong năm nay, và đà tăng trưởng đó vẫn ổn định và sự phục hồi sau đại dịch vẫn đang tiếp tục.

Tổng thống cho biết, Chính phủ Manila sẽ tiến hành cải cách quản lý thuế để tăng thu ngân sách, cũng như sắp xếp lại các ưu tiên chi tiêu và nâng cao hiệu quả chi tiêu để "giải quyết ngay lập tức vết sẹo kinh tế của đại dịch Covid-19".

Theo ông Marcos, sẽ có thêm viện trợ cho lao động ngành nông nghiệp dưới hình thức cho vay vốn và nỗ lực hiện đại hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực và giảm giá. Bộ Nông nghiệp của đất nước sẽ giám sát các nỗ lực và tiến hành nghiên cứu về các phương pháp mới để trồng cây và chăn nuôi.

Nhìn chúng, hỗ trợ tài chính cho nông dân và ngư dân dược hứa hẹn sẽ là "dấu ấn của chính quyền" Ferdinand Marcos Jr.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần