Tăng cường hợp tác các cơ quan lập pháp Trung-Nga

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Mironov cũng cam kết Nga sẽ cùng làm việc với đối tác Trung Quốc để cải thiện cơ chế trao đổi nhằm tăng cường hợp tác song phương,

KTĐT - Ông Mironov cam kết Nga sẽ cùng làm việc với đối tác Trung Quốc để cải thiện cơ chế trao đổi nhằm tăng cường hợp tác song phương, bao gồm cả lĩnh vực lập pháp, tạo sức sống mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung.

Trung Quốc và Nga ngày 18/10 đã cam kết tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Sergei Mironov tại Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Ngô Bang Quốc cho biết Trung Quốc coi Nga là đối tác chiến lược đáng tin cậy và quan trọng nhất, đồng thời khẳng định Bắc Kinh ưu tiên phát triển quan hệ song phương với Nga.

Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, mau lẹ, Trung Quốc sẽ phối hợp với Nga đối phó với các thách thức, tăng cường toàn diện sự hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề quốc tế, đưa hợp tác đối tác chiến lược Trung-Nga lên một tầm cao mới, bảo vệ quyền lợi chung của hai nước, củng cố hòa bình, ổn định tại khu vực cũng như toàn thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc cho rằng sự hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước là một phần quan trọng trong quan hệ song phương và kêu gọi cơ quan lập pháp hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Về phần mình, Chủ tịch Thượng viện Sergei Mironov chúc mừng thành công Hội nghị Trung ương 5 Khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Mironov cũng cam kết Nga sẽ cùng làm việc với đối tác Trung Quốc để cải thiện cơ chế trao đổi nhằm tăng cường hợp tác song phương, bao gồm cả lĩnh vực lập pháp, tạo sức sống mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 17-19/10, Chủ tịch Thượng viện Nga Sergei Mironov cùng Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc tham dự phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Trung Quốc và Hội đồng Liên bang Nga với nội dung thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác về lập pháp và phát triển địa phương, mở rộng trao đổi về các hoạt động xã hội và sự kiện văn hóa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần