Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tăng tốc giải phóng mặt bằng đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng 

Kinhtedothi - Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến ĐT.656 (tỉnh Khánh Hòa) - tuyến huyết mạch kết nối các xã miền núi với các xã miền xuôi tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025.

Cụ thể hóa mục tiêu phát triển liên vùng

Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến ĐT.656 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 92/2023/QH15. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.929 tỷ đồng gồm 2 hợp phần chính: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây lắp, được triển khai từ năm 2023 đến hết năm 2027.

Các nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục tại dự án đường liên vùng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa (Ban QLDA) làm chủ đầu tư với tổng chiều dài hơn 56,7km, tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h (đoạn địa hình khó khăn 40km/h).

Công trình có ý nghĩa chiến lược, cụ thể hóa mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng khả năng kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa liên vùng và bảo đảm quốc phòng – an ninh tại khu vực miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc Ban QLDA cho biết, đến đầu tháng 10/2025, đã hoàn thành công tác kiểm đến, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã đạt 26,06%, tương ứng 269/1.032 hộ được phê duyệt phương án.

Theo ông Hoà, tổng kinh phí phê duyệt cho dự án giải phóng mặt bằng là 120,4 tỷ đồng, tuy nhiên phát sinh thêm khoảng 74,85 tỷ đồng do thay đổi cơ chế, chính sách bồi thường theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024. Ban đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư để bảo đảm chi trả đầy đủ cho người dân bị ảnh hưởng.

Đẩy nhanh thi công các hạng mục chính

Đối với dự án thành phần xây lắp, liên danh nhà thầu gồm Công ty CP Quản lý & Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa, Công ty CP Quản lý & Xây dựng Giao thông Khánh Hòa, Công ty TNHH Tân Khánh Hòa và Tổng Công ty Thăng Long - CTCP đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục trên tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền kiểm tra thực tế dự án đường liên vùng.

Hiện nay, tại đoạn 1 (Km0+000 – Km12+000), các đơn vị đã thi công nền đường, lu lèn K95 và hoàn thành 5 cống, đang thi công thêm 4 cống khác cùng các cầu Suối Lau, cầu số 1. Tại đoạn 3 (Km42+000 – Km56+700), cầu KoRo đã hoàn thành toàn bộ dầm, trụ, mố và dự kiến lắp dầm vào cuối tháng 10/2025.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài và một số vị trí chưa bàn giao mặt bằng, tiến độ vẫn bị ảnh hưởng cục bộ. Các hạng mục di dời hạ tầng điện, nước và khai thác tận dụng lâm sản đang được gấp rút hoàn thiện để tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai tiếp.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền đã kiểm tra thực tế tiến độ dự án. Ông nhấn mạnh, đây là dự án hạ tầng liên vùng có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cầu các đơn vị hành động quyết liệt, không để chậm tiến độ; UBND các xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất phải khẩn trương phê duyệt, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch trong năm 2025; Ban QLDA và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, tăng ca thi công; Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thẩm định hồ sơ lâm sản, phối hợp xử lý hạ tầng kỹ thuật. Các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, giải quyết dứt điểm vướng mắc để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng.vướng mắc phát sinh tại cơ sở, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.929 tỷ đồng.

Theo đó, để hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong năm 2025, Ban QLDA đề nghị UBND các địa phương có tuyến đường đi qua khẩn trương phê duyệt các phương án bồi thường còn lại, kết thúc niêm yết trước 20/11/2025. Đồng thời, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hướng dẫn chính sách bồi thường khu vực xã Sơn Hiệp (cũ) và phê duyệt phương án khai thác lâm sản tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà để có thể bàn giao mặt bằng trong quý IV/2025.

Dự án đã được bố trí tổng vốn năm 2025 là 609,58 tỷ đồng, trong đó 520 tỷ đồng vốn Trung ương và 89,58 tỷ đồng vốn địa phương, với giải ngân đạt gần 52 tỷ đồng tính đến tháng 10/2025.

Khánh Hòa tăng tốc tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án chậm tiến độ

Khánh Hòa tăng tốc tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án chậm tiến độ

Thị trường bất động sản Khánh Hòa sôi động, giao dịch tăng mạnh

Thị trường bất động sản Khánh Hòa sôi động, giao dịch tăng mạnh

Khánh Hòa: thêm dự án nhà ở xã hội gần 1.200 tỷ đồng tại Khu đô thị An Bình Tân

Khánh Hòa: thêm dự án nhà ở xã hội gần 1.200 tỷ đồng tại Khu đô thị An Bình Tân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ