Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

Tăng vốn đầu tư dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên

Kinhtedothi – Theo đó, điều chỉnh dự án “Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên (dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên) nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn.

Tăng thêm 830,9 tỷ đồng

Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên. Vậy dự án này có những sai sót gì mà UBND TP có tờ trình để HĐND TP thông qua nghị quyết điều chỉnh?

Phối cảnh dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên sau khi hoàn thành. 

Trước đó, dự án này đã được HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua bằng Nghị quyết số 12/NQ-HĐND vào ngày 22/4/2021 với tổng vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách TP 4.200 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Quy mô dự án có chiều dài gần 32km, đi qua 7 quận, huyện của TP, gồm: quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Đây là dự án trọng điểm thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045, không những cải tạo môi trường nước cho khu vực phía Tây và phía Bắc của TP Hồ Chí Minh, mà còn kết nối giao thông bộ - thủy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho TP và vùng lân cận.

Tại kỳ họp thứ 19 diễn ra vào ngày 14/11, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng việc điều chỉnh dự án do trong quá trình lập hồ sơ thiết kế đã tính toán chưa đủ, có nhiều hạng mục phát sinh.

Cụ thể, tại tờ trình số 7055/TTr-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký trình HĐND TP nêu một số lý do đề nghị điều chỉnh, như: tăng tổng mức vốn đầu tư từ 8.200.000.000.000 đồng lên 9.030.910.355.614 đồng. Trong đó, tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; tăng chi phí xây dựng do đầu tư bổ sung các hạng mục công trình; tăng chi phí quản lý dự án. Về thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025 thành năm 2021-2026.

UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện về dự án

Từ những lý do nêu trên, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên. Theo đó, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh như tờ trình 7055 của UBND TP.

Đại biểu thông qua Nghị quyết HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 19.

Cụ thể, điều chỉnh quy mô đầu tư dự án, như: bổ sung công tác di dời, tái lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật (di dời, tái lập 7 vị trí trụ điện cao thế 110kV, 220kV nằm trong phạm vi hạ tầng bờ kênh của dự án, cải tạo nâng cao trình 2 vị trí tuyến đường dây 500kV); về quy mô sử dụng đất của dự án, tăng thêm 3.592,9m2 vào ranh dự án; bổ sung tuyến đường tại khu vực các dự án cống kiểm soát triều Vàm Thuật, Nước Lên (xây dựng 4 đoạn đường giao thông ở cả 2 bờ) với tổng chiều dài 4x160=640m; bổ sung hệ thống bến lấy nước PCCC là 75 vị trí tại 7 quận, huyện; bổ sung 39 vị trí cửa xả để phục vụ kết nối với hệ thống thoát nước của khu vực và lắp mới các cửa van ngăn triều cho các cống hiện trạng phục vụ chống ngập cho khu vực.

Đối với các nội dung khác không thay đổi, vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/4/2021 của HĐND TP. Nghị quyết của HĐND TP cũng giao UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND TP; các cơ quan thanh tra, kiểm toán về sự phù hợp, tính chính xác của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên.

Trước khi phê duyệt điều chỉnh dự án, UBND TP chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện lại hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CRUS1, dự án CRUS2, đảm bảo không trùng lắp các hạng mục công việc của dự án này. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dự án; việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

 

Dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên được khởi công xây dựng vào ngày 23/2/2023.

Liên quan dự án này, mới đây vào ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Bùi Thanh Tân (SN 1970), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (là chủ đầu tư dự án) và Lê Thanh Tùng (SN 1977), Trưởng Ban Điều hành dự án 4. Cả 2 bị can Tân và Tùng bị bắt tạm giam để điều tra cùng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật hình sự 2015.

Bắt Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

Bắt Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ