Tấp nập tour về nguồn

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phú Thọ sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ với 967 di tích và 870 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đặc biệt đền Hùng, 73 di tích quốc gia, 4 bảo vật quốc gia, 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Ngọc Tú
Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Ngọc Tú

Đặc biệt, Phú Thọ có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ. Nơi đây còn sở hữu nhiều tài nguyên du lịch thiên nhiên độc đáo như Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn - một trong 15 vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam…

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Ngọc Tú
Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Ngọc Tú

Để giúp du khách tận hưởng trọn vẹn những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các đơn vị lữ hành đã triển khai nhiều tour du lịch đến tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ vua Hùng.

Thông tin từ một số công ty lữ hành cho thấy, để chuẩn bị cho dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nhiều đơn vị đã giới thiệu các sản phẩm du lịch phù hợp xu hướng và tâm lý của du khách. Đại diện Công ty du lịch FIDITOUR cho biết, DN đã thiết kế chùm tour “Hướng về đất Tổ - đền Hùng”, theo đó du khách tham gia tour sẽ thực hiện chuyến hành hương về cội nguồn dâng hương bái Tổ, tìm hiểu thêm được nét sinh hoạt của người Việt thời Văn Lang qua những hoạt động văn hóa truyền thống và không khí lễ hội. Tương tự, Công ty Du lịch Saigontourist đã thiết kế nhiều tour du lịch ngắn ngày dành cho khách du lịch phương Nam ra miền Bắc dự Giỗ tổ Hùng Vương đồng thời tham quan Hạ Long, Sa Pa…

Phó Giám đốc Chi nhánh Lữ hành Saigontourist tại Hà Nội Nguyễn Hoài Thu cho biết, nét nổi bật của các tour đưa du khách về dự Giỗ tổ Hùng Vương năm nay là việc kết hợp cho khách xem lễ rước kiệu độc đáo, thưởng thức một số hoạt động tôn vinh, quảng bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, như: Trình diễn đánh trống, đâm đuống, diễn xướng hát Xoan…

Nhằm thu hút và quảng bá hình ảnh đền Hùng tới du khách trong nước và quốc tế các DN du lịch Hà Nội phối hợp với Sở VHTT&DL Phú Thọ xây dựng tour du lịch “City tour Việt Trì” qua đó tạo cơ hội cho du khách về dâng hương trong ngày Giỗ Tổ có thêm cơ hội thăm quan 9 điểm di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề TP Việt Trì.

Đặc biệt Hội Lữ hành Hà Nội, Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGREEN mới đây phối hợp với Sở VHTT&DL Phú Thọ đưa tour đêm Đền Hùng “Trở về cội nguồn - Linh thiêng đất Tổ” vào phục vụ du khách. Sản phẩm du lịch này sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm, khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Phú Thọ như đền Lăng Sương (huyện Thanh Thủy); đồi chè Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn)…

Để hỗ trợ tỉnh Phú Thọ cũng như thu hút người dân Hà Nội đến với vùng đất Tổ, trong thời gian qua, TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch. Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) Bùi Duy Quang cho biết, thời gian qua HPA và Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Phú Thọ xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng như “Phú Thọ - về miền đất Tổ Hùng Vương”, “Qua miền quê di sản”, “Du lịch về cội nguồn”, “Hành trình qua các vùng kinh đô Việt Cổ”, “Khám phá di sản văn hóa vùng đất Tổ”…

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang thông tin, thời gian tới Sở và các hội, DN du lịch như Câu lạc bộ du lịch Thủ Đô, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO, Hiệp hội du lịch Hà Nội… nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch tương đồng giữa huyện Ba Vì (Hà Nội) với huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

“Việc triển khai hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa 2 tỉnh thành sẽ tạo cơ hội cho Phú Thọ khẳng định là điểm đến hấp dẫn của du khách Thủ đô” - bà Giang nêu rõ.

Thời gian qua, ngành du lịch Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Phú Thọ quảng bá thông tin du lịch tại các quầy thông tin du lịch, điểm hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời phối hợp quảng bá thông tin trên mạng Internet, liên kết website quảng bá du lịch Phú Thọ - Hà Nội.

”Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần liên kết chặt chẽ, tranh thủ sự hỗ trợ của du lịch Hà Nội trong hoạt động liên kết thông tin quảng bá du lịch Phú Thọ tại các điểm công cộng; Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng hình thành các sản phẩm tour du lịch hấp dẫn liên kết Phú Thọ - Hà Nội” - Phó Giám đốc HPA Bùi Duy Quang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần