Kinhtedothi - Sáng ngày14/2, tàu AIDAstella (Italy) tải trọng hơn 71.300 tấn đã cập cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Đây là chuyến tàu đưa du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong năm nay bằng đường biển. Trên tàu có 620 thuỷ thủ đoàn và 2.130 du khách đến từ các nước Châu Âu.
Theo lịch trình, du khách trên tàu sẽ có 1 ngày tham quan, mua sắm tại đảo Phú Quốc. Đây cũng là chuyến tàu quốc tế đầu tiên xông cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.
Ông Lê Quốc Anh – Bí thư Thành ủy Phú Quốc chia sẻ: Đảng bộ, người dân tỉnh Kiên Giang nói chung và TP Phú Quốc nói riêng rất vui mừng khi cảng hành khách quốc tế Phú Quốc chính thức đưa vào hoạt động, đây là tin vui đầu năm. Phú Quốc là thành phố đảo, du khách chỉ đến được bằng đường biển và đường hàng không. Phú Quốc đã có Cảng hàng không quốc tế bây giờ có thêm cảng biển quốc tế. Có thể nói, giờ đây đảo Phú Quốc đã đủ điều kiện để kết nối thế giới bằng cả đường thuỷ và hàng không.Về lâu dài các du thuyền quốc tế sẽ vào đây và làm những sự kiện lớn về du thuyền của thế giới, mở ra không gian phát triển về du lịch hàng hải.
Ngoài tàu AIDAstella (Italy), trong tháng 2 này, Phú Quốc đón sẽ thêm 2 tàu du lịch quốc tế cập cảng với hơn 5.500 khách du lịch. Ảnh CTV
Được biết, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư hơn 1.644 tỷ đồng, trong đó, vốn từ nhà đầu tư theo hình thức BOT chiếm 30%, còn lại 70% là vốn ngân sách địa phương. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu khách trọng tải đến 225.000 GT. Các tàu du lịch 5 sao chở 3.000 - 4.000 khách quốc tế có thể dễ dàng cập bến, góp phần phát triển mạnh du lịch biển đảo Phú Quốc.
Kinhtedothi - Ngày 21/1/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Quyết định số 199/QĐ-TTg, (ký thay Thủ tướng) đã công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Sau gần 10 năm, giống như Đà Nẵng, cơ hội đến với Phú Quốc khi được chọn là địa điểm tổ chức APEC 2027. Đảo ngọc đang đứng trước một vận hội chưa từng có.
Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Phú Quốc cho biết: từ ngày 25/01/2025 đến ngày 02/02/2025 (26 tháng Chạp đến Mùng 05 Tết), thành phố này đón 281.659 lượt khách tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó có 74.833 lượt khách quốc tế tăng 44%. Doanh thu ước đạt khoảng 1.571,2 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Thống kê từ UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng đến hết tháng 4/2025, lượng khách du lịch đến Cát Bà đạt 268.135 lượt, lũy kế 4 tháng đạt 759.365 lượt, đạt 18,98% kế hoạch, tăng 16,95% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tháng 4 đạt 135.750 lượt, lũy kế 4 tháng đạt 413.060 lượt, đạt 35,91% kế hoạch, tăng 5,19% so với cùng kỳ.
Kinhtedothi - Sóc Trăng được mệnh danh là xứ sở của các ngôi chùa nổi tiếng, độc đáo như chùa Mahatúp (chùa Dơi), chùa Kh’leang, chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét… Nơi đây còn nổi tiếng với những lễ hội độc đáo, ẩm thực và cảnh đẹp còn hoang sơ…
Kinhtedothi - Để du lịch Quảng Ngãi có những bước phát triển vượt trội và đa dạng hơn trong tương lai gần, các ngành, địa phương cần xây dựng sản phẩm theo mô hình “sản phẩm du lịch trục - vệ tinh”; tập trung vào sản phẩm có trải nghiệm thực sự "gây thương nhớ"...
Kinhtedothi- Chiều 21/5, Ban Tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai 2025 đã tổ chức họp đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất ngành du lịch của tỉnh trong năm. Với 126 gian hàng từ 23 tỉnh, thành đăng ký tham gia, Lào Cai đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng nhằm đảm bảo Hội chợ diễn ra chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách và đối tác trong, ngoài nước.
Kinhtedothi - Mô hình “nông nghiệp tương hỗ với du lịch” tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông dân xây dựng, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, thu hút du khách.