Sơn La phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm
Kinhtedothi - Mô hình “nông nghiệp tương hỗ với du lịch” tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông dân xây dựng, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, thu hút du khách.
Mộc Châu được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu ôn hòa, sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cây ăn quả phát triển, mang đến những trái ngọt thơm ngon. Người dân nơi đây đã tận dụng lợi thế này phát triển các vườn cây ăn quả đa dạng, không chỉ làm giàu cho kinh tế địa phương mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách yêu thích trải nghiệm nông nghiệp.
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của thị xã Mộc Châu là hơn 20.500 ha với hơn 11.400 ha cây ăn quả, hơn 2.100 ha chè; 486 cơ sở ứng dụng tưới tiết kiệm cho hơn 610 ha; 141 cơ sở đầu tư nhà kính, nhà lưới, với tổng diện tích hơn 100 ha. Hơn 1.100 ha cây ăn quả, rau màu được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thị xã đã khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông dân xây dựng các mô hình phục vụ phát triển du lịch, như: tham quan trang trại trồng trọt, chăn nuôi; du lịch trải nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả, cây rau màu...

Du khách thích thú khi được trải nghiệm hái mận hậu tại vườn.
Vườn cam của gia đình anh Hà Văn Chiến ở tiểu khu 68, thị trấn Nông Trường Mộc Châu được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhận thấy tiềm năng về du lịch trải nghiệm, năm 2022 anh Chiến đã kết hợp tổ chức các tour du lịch tham quan vườn cam. Đến đây du khách được trải nghiệm, chụp ảnh và thưởng thức những trái cam tươi ngay tại vườn; còn chủ vườn vừa bán được vé tham quan vừa bán được trực tiếp sản phẩm sạch tới tay du khách.
Để tạo sự gắn kết bền vững giữa du lịch với trải nghiệm nông nghiệp, Hợp tác xã (HTX) Đặc sản Tây Bắc đã liên kết với các hộ trồng cam trên địa bàn thị xã Mộc Châu xây dựng Dự án “Cây Cam của tôi”. Dự án cho phép mỗi gia đình, mỗi du khách có thể đặt mua và thuê nhà vườn chăm sóc một cây cam của chính mình; Du khách không chỉ được tham quan mà còn có thể trở thành “người nông dân” từ xa, theo dõi và chờ đợi thành quả. Dự án này giúp nông sản của Mộc Châu trở thành sản phẩm gắn kết lâu dài với du khách; nhờ vậy giúp tăng giá trị kinh tế, quảng bá sản phẩm nông sản Mộc Châu đồng thời khơi gợi hứng thú đối với du khách là những người tham gia dự án.
Vườn mận của gia đình ông Trần Xuân Kha, tổ dân phố Pa Khen, phường Cờ Đỏ, thị xã Mộc Châu có diện tích hơn 2 ha, mỗi năm thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Được trồng theo hướng VietGAP, kết hợp làm du lịch, nơi đây thường thu hút đông du khách tới trải nghiệm vào thời điểm hoa mận bung nở và thời điểm quả mận chín. Ông Kha chia sẻ, ông đang đầu tư ghép cải tạo 2.000 m2 cây mận giống mới nở hoa muộn, nhưng vẫn cho quả chín sớm, to và đẹp, phục vụ du khách đến chụp ảnh vào mùa hoa nở và trải nghiệm hái quả mận trong vụ mận năm tới.
Chị Trần Thị Nga - du khách Hà Nội chia sẻ, năm nào chị cũng cùng gia đình lên Mộc Châu vài lần vào dịp đầu năm để trải nghiệm hái dâu, hái mận. Nơi đây có không khí trong lành, cảnh quan tươi đẹp. Đặc biệt 2 con của chị rất thích thú khi được tự tay hái những trái cây tươi ngon và thưởng thức ngay tại vườn.
Đến Mộc Châu, du khách cũng bị hấp dẫn bởi những đồi chè xanh ngát. Mộc Châu đã quy hoạch bảo tồn các khu đồng cỏ, đồi chè để phục vụ du lịch, đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với cây chè, như: Làng chè của Vinatea Mộc Châu; đồi chè trái tim; đồi chè vân tay; vùng nguyên liệu chất lượng cao của Công ty TNHH Chè Mộc Sương; đồi chè Mocha Hill và một số đồi chè của các hộ dân xây dựng phục vụ du lịch.
Để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn, Mộc Châu thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội gắn với các sản phẩm nông nghiệp như: Ngày hội hái quả mận; giải chạy Marathon quốc tế qua những cung đường đẹp như tranh vẽ với những thung lũng hoa mận, vườn cây, đồi chè... Du khách đến Mộc Châu được hòa mình vào cuộc sống của nông dân, tự tay hái quả, trải nghiệm các công đoạn sản xuất, thưởng thức nông sản tươi ngon ngay tại vườn…
Theo ông Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu: với quan điểm “nông nghiệp tương hỗ cho du lịch", thị xã đang tập trung xây dựng, phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp độc đáo, hấp dẫn. Những vườn mận, vườn mơ bạt ngàn hoa trắng mỗi độ xuân về, những đồi cam chín vàng sai trĩu quả, những vườn hồng chín đỏ... không chỉ tạo nguồn thu nhập từ nông sản, còn trở thành những điểm du lịch không thể bỏ lỡ, thu hút du khách đến Mộc Châu.
Mộc Châu không chỉ là khu du lịch quốc gia mà còn là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới với thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mộc Châu luôn thân thiện gợi mời, mở rộng vòng tay đón du khách trong và ngoài nước đến với cao nguyên xanh, đến với Tây Bắc, hòn ngọc của Tổ quốc thân yêu.

Sơn La: gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống để phát triển du lịch
Kinhtedothi - Với mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Sơn La đã chú trọng phát triển du lịch nhanh, bền vững gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và sản vật địa phương,…

Sơn La sản xuất cây ăn quả rải vụ, tăng hiệu quả kinh tế
Kinhtedothi - Sản xuất cây ăn quả rải vụ giúp nông dân Sơn La có cơ hội bán các loại nông sản giá cao, ít cạnh tranh và áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu cung cấp nông sản liên tục cho thị trường.

Sơn La phát triển các chuỗi liên kết cung ứng nông sản an toàn
Kinhtedothi - Nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả, giúp nông dân tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, tỉnh Sơn La đã tập trung xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản.