Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thanh Hoá: để lọt thực phẩm bẩn, chính quyền cấp cơ sở phải chịu trách nhiệm

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền cấp xã “chịu trách nhiệm đến cùng” nếu để thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng tràn ra thị trường, khẳng định quyết tâm siết chặt kỷ cương và bảo vệ sức khỏe người dân.

Mới đây, Công an phường Sầm Sơn phát hiện tại kho xưởng của Công ty TMCP Thanh Bình có hoạt động chế biến chân gà đông lạnh, nghi vấn không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất độc hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo, xã, phường nào để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng lọt ra thị trường mà không kịp thời phát hiện, xử lý, thì chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” trong phân công và xử lý, siết chặt kỷ cương quản lý ngay từ cơ sở.

Sở Y tế được giao chủ trì kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; tăng cường kiểm tra liên ngành; hoàn thiện cơ chế, chính sách và giám sát, xử lý vi phạm không chỉ trên thực tế mà cả trên không gian mạng. Đồng thời, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, biểu dương mô hình tốt, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Công Thương chịu trách nhiệm siết chặt quy trình kiểm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm; giám sát chặt chẽ chất lượng nông sản trước khi đưa ra thị trường. Lực lượng Quản lý thị trường được giao tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm chứa chất cấm, nhất là tại các chợ tạm, cửa hàng nhỏ lẻ và trên nền tảng thương mại điện tử nơi tiềm ẩn nhiều vi phạm.

Nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Công an tỉnh chủ động điều tra, triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, không để hình thành điểm nóng mất an ninh trật tự. Lực lượng chức năng cấp cơ sở phải nắm sát địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm ngay từ đầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thực phẩm chứa chất cấm và không rõ nguồn gốc, từ thuốc, sữa đến thực phẩm chức năng.

Tại Thanh Hóa, dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh biện pháp hành chính và pháp lý, cần phát huy vai trò tuyên truyền, vận động và giám sát của nhân dân, MTTQ cùng các đoàn thể để huy động sức dân vào cuộc, hình thành “hàng rào” xã hội ngăn chặn thực phẩm bẩn len lỏi vào đời sống.

Cuộc chiến chống thực phẩm không an toàn không thể chậm trễ. Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ cấp tỉnh đến cấp xã sẽ là tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ bữa ăn, sức khỏe và niềm tin của người dân.

Thực phẩm bẩn và hàng giả hoành hành: Đi tìm những khoảng tối

Thực phẩm bẩn và hàng giả hoành hành: Đi tìm những khoảng tối

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: hiu hắt làng hoa đào dưới chân Ngàn Hống 

Hà Tĩnh: hiu hắt làng hoa đào dưới chân Ngàn Hống 

25 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, làng trồng cây hoa đào ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại rất nặng nề do mưa bão gây ra. Dịp gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân nơi đây buồn hiu vì vườn hoa đào xác xơ, nguồn thu nhập sụt giảm lớn.

Vựa hoa lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Vựa hoa lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

25 Jan, 06:03 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết, làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) – vựa hoa lớn nhất xứ Thanh – trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, người dân tất bật xuống giống, chăm bón, canh từng nhịp thời tiết để chuẩn bị cho mùa hoa Tết – mùa vụ quan trọng nhất trong năm, mang theo kỳ vọng về một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Lâm Đồng: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân buôn làng" tại xã Tân Thành

Lâm Đồng: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân buôn làng" tại xã Tân Thành

25 Jan, 05:56 PM

Kinhtedothi – Chiều 25/1, tại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, Đồn Biên phòng Tân Thành (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân buôn làng” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ