80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thành phố Huế đồng loạt tổ chức khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật

Kinhtedothi - Ngày 19/8, trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030), UBND TP Huế đã tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư và nghĩa trang, phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua thành phố.

Lãnh đạo TP Huế cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Lộc Tiến - giai đoạn 2.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, lễ khởi công dự án khu tái định cư Chân Mây – Lăng Cô, khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2) được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Huế.

Dự án có quy mô 12,65 ha, tổng vốn đầu tư hơn 251 tỷ đồng, bố trí 238 lô đất tái định cư, nhằm phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao. Các hạng mục bao gồm san nền, hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện - chiếu sáng, cấp nước… đảm bảo hình thành khu dân cư đồng bộ, hạ tầng hiện đại.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: “Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Các khu tái định cư được khởi công hôm nay là bước đi then chốt, bảo đảm quyền lợi, đời sống ổn định lâu dài cho người dân vùng di dời”.

Theo Nghị quyết 172/2024/QH15, đoạn tuyến qua Huế dài 95 km, từ phường Phong Dinh giáp Quảng Trị đến xã Chân Mây - Lăng Cô giáp Đà Nẵng. Dự án ảnh hưởng hơn 1.255 ha đất, khoảng 8.558 hộ dân; trong đó 1.600 hộ cần bố trí tái định cư, hơn 10.500 ngôi mộ phải di dời. Để phục vụ GPMB, UBND TP dự kiến xây dựng 23 khu tái định cư và 4 nghĩa trang với kinh phí khoảng 1.389 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 tổ chức lễ khởi công công trình Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền.

Tại phường Phong Thái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 khởi công Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền với diện tích 2,5 ha, hơn 9 tỷ đồng vốn đầu tư. Công trình bố trí 531 lô mộ cải táng, có hệ thống đường nội bộ, thoát nước, san nền, bảo đảm đồng bộ và trang nghiêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo quỹ đất nghĩa trang tập trung, góp phần phục vụ GPMB, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống tinh thần cộng đồng.

Tại xã Phú Vang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 tổ chức khởi công Khu tái định cư số 1 (Phú Đa) với diện tích gần 5 ha, quy mô 89 lô đất, vốn đầu tư 44 tỷ đồng. Đây là 1 trong 23 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao, thời gian thi công tối đa 7 tháng. Phó Chủ tịch UBND TP Phan Quý Phương khẳng định: “Người dân sau di dời phải có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. TP cam kết đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, tạo điều kiện an cư lạc nghiệp cho bà con”.

Bấm nút khởi công dự án khu dân cư tái định cư 06 thuộc khu B, đô thị mới An Vân Dương.

Tại phường Vỹ Dạ, UBND TP Huế khởi công dự án khu dân cư tái định cư 06 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, diện tích 2,5 ha, vốn đầu tư gần 39 tỷ đồng, bố trí 74 lô tái định cư. Công trình do Ban Quản lý dự án khu vực 1 làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu địa phương thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Đây là bước đi tiên phong, có ý nghĩa đặc biệt trong công tác GPMB phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Chính quyền yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia này”.

Việc khởi công đồng loạt 4 dự án tái định cư và nghĩa trang trong cùng ngày cho thấy quyết tâm chính trị cao của TP Huế trong thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao. Những công trình này không chỉ là nền móng kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đồng thuận, hy sinh vì lợi ích chung của người dân, chính quyền và cả hệ thống chính trị, tạo tiền đề để Huế bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Lá chắn thép giữ bình yên Cố đô Huế

Lá chắn thép giữ bình yên Cố đô Huế

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đầu tư vượt bậc hạ tầng giao thông kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế

Đầu tư vượt bậc hạ tầng giao thông kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế

19 Aug, 04:31 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/8/2025, tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công, khánh thành, động thổ 8 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỷđồng. Trong đó, có 3 dự án phát triển hạ tầng giao thông, làm mới và mở rộng cao tốc, nhằm gia tăng kết nối và phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: tuyến đường kết nối Đông - Tây, mở ra không gian phát triển mới

Gia Lai: tuyến đường kết nối Đông - Tây, mở ra không gian phát triển mới

19 Aug, 12:36 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/8, tại nút giao với Quốc lộ 1, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639). Sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu việc hoàn thiện một công trình giao thông chiến lược mà còn mở ra những cơ hội phát triển đột phá cho cả vùng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ