Thành tích xuất sắc của hai nữ sinh lớp 12 trường Ams được kết nạp Đảng

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tổ chức lễ kết nạp Đảng 2 học sinh ưu tú là em Lê Thị Thu Ngân, lớp 12 Địa lý và Nguyễn Mai Trang, lớp 12 Hóa 2.

Tại lễ kết nạp, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam Trần Thùy Dương chia sẻ: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đảng trong nhà trường là phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp học THPT đủ tiêu chuẩn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoạt động này không chỉ giúp các trường học trẻ hóa đội ngũ Đảng viên mà còn bổ sung những nhân tố ưu tú giỏi về kiến thức, giàu lý tưởng, khát vọng cống hiến cho đất nước vào hàng ngũ của Đảng”.

Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức lễ kết nạp Đảng 2 học sinh Lê Thị Thu Ngân và Nguyễn Mai Trang
Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức lễ kết nạp Đảng  cho 2 học sinh Lê Thị Thu Ngân và Nguyễn Mai Trang

Hai học sinh vinh dự được kết nạp và đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày hôm nay là hai học sinh: Lê Thị Thu Ngân, lớp 12 Địa lý và Nguyễn Mai Trang, lớp 12 Hóa 2. Các em là những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội, có uy tín và ảnh hưởng tới đoàn viên thanh niên. 

Cụ thể: Nguyễn Mai Trang là một học sinh giỏi toàn diện và đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong hoạt động ngoại khóa. Em trúng tuyển cả chuyên Hoá và chuyên Văn, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và chuyên Anh - Nga, trường THPT chuyên Ngoại Ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trong thời gian học tập tại trường, Mai Trang liên tục đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Đặc biệt, em tham gia và trở thành thủ lĩnh trong nhiều câu lạc bộ của nhà trường; đồng thời cũng đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ trong nước và quốc tế.

Năm 2020, Trang đạt giải thưởng "Eco together" – Kao Prize cuộc thi vẽ tranh về môi trường cho trẻ em quốc tế lần thứ 11 do tập đoàn Kao tổ chức (một trong những giải thưởng cao nhất và được đến Nhật Bản nhận giải). Trang là thí sinh Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này kể từ khi Việt Nam tham dự cuộc thi.

Em cũng từng đạt giải A "Ngày hội nhật ký minh hoạ của thiếu nhi châu Á Enikki Mitsubishi 2017-2018" do Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch tổ chức. Tranh của Mai Trang được gửi đến Nhật Bản tham dự cuộc thi vẽ tranh Ngày hội nhật ký minh hoạ của thiếu nhi châu Á và đạt giải Grand Prix (Giải thưởng Lớn)...

Tương tự, Lê Thị Thu Ngân là Á khoa đầu vào của lớp chuyên Địa. Em liên tục phấn đấu để phát huy khả năng học tập của mình; đã xuất sắc đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi TP và là thành viên Đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022- 2023....

Thu Ngân cũng rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, từ hoạt động khối chuyên tới các câu lạc bộ và các hoạt động của Thành đoàn Hà Nội. Em đã nhận được nhiều bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp về những đóng góp tích cực của mình.

Được biết, thời gian qua, công tác phát triển Đảng viên học sinh tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nói riêng và trên địa bàn TP Hà Nội nói chung đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Tính đến tháng 3/2023, nhà trường có 09 học sinh đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bên cạnh việc bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các giáo viên trẻ, năm 2022, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được 3 đoàn viên học sinh ưu tú, đó là các em: Đỗ Hoàng Quốc Bảo (kết nạp ngày 26/3/2022), Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh (cùng kết nạp ngày 4/6/2022). 

Cả 3 Đảng viên trẻ đều không ngừng nỗ lực trong học tập và công tác tại trường đại học. Hiện nay, Đỗ Hoàng Quốc Bảo là Bí thư Chi Đoàn Kinh tế đầu tư chất lượng cao 64, Đội viên Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên câu lạc bộ nhà Kinh tế trẻ YEC – NEU; Nguyễn Đình Minh là Ủy viên BCH Liên Chi Đoàn, Bí thư Chi Đoàn Kinh tế Quốc tế 1 QH 2022-E của Trường Đại học Kinh tế- ĐH Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Hải Đăng là sinh viên ngành Cơ điện tử Chương trình tiên tiến, trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội.