TP Bạc Liêu:

Tháo dỡ công trình vụ xây nhà trái phép, nhốt 2 cán bộ kiểm tra

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan vụ việc chủ nhà ở TP Bạc Liêu xây dựng trái phép, giam lỏng 2 cán bộ công vụ đi kiểm tra, cơ quan chức năng thành phố này vừa tổ chức tháo dỡ xong công trình vi phạm.

Tổ công tác đang thực hiện tháo dỡ công trình sai phạm snasg 21/9.
Tổ công tác đang thực hiện tháo dỡ công trình sai phạm snasg 21/9.

Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường 7, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở khóm 5 phường 7. Đây là công trình vi phạm mà chủ là ông Đào Minh Tâm từng nhốt 2 cán bộ đi kiểm tra gây xôn xao dư luận ở địa phương. Qua tuyên truyền vận động của đại diện UBND phường 7 và Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu, Đào Minh Tâm đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Như báo Kinh tế và Đô thị thông tin, crước đó, khoảng 8 giờ ngày 23/2/2023, ông Nguyễn Trường Duy và ông Phí Quốc Vũ (Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bạc Liêu) được tổ chốt chặn phân công đến đường Hòa Bình, khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu, làm nhiệm vụ giám sát công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ phường 8, TP Bạc Liêu).

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi xe chở gạch đến, ông Tâm mở cửa cho 2 người vào thi công công trình và khóa cửa không cho người khác ra vào. Tổ chốt chặn yêu cầu mở cửa để lập biên bản hành vi vi phạm hành chính nhưng ông Tâm không thực hiện. Gần 4 tiếng đồng hồ sau, ông Tâm cùng Đào Tuấn Anh (cháu ruột Tâm) đến phần đất đang xây dựng trái phép mở cửa cho 2 người thợ ra ngoài. Khi Tâm mở cửa, tổ công tác gồm ông Nguyễn Hoàng Vương (Đội Quản lý trật tự đô thị TP Bạc Liêu) và ông Nguyễn Trí Nhân (công chức địa chính - xây dựng đô thị - môi trường phường 7) đi vào để kiểm tra, lập biên bản, còn những thành viên của tổ chốt chặn đứng bên ngoài giải thích hành vi vi phạm cho ông Tâm biết.

Lúc này, ông Tâm yêu cầu ông Vương và ông Nhân ra khỏi nơi đang xây dựng, nhưng 2 ông kiên quyết không đi vì đang kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình đang xây dựng trái phép. Bất ngờ, ông Tâm khóa cửa không cho ông Vương và ông Nhân ra ngoài. Đồng thời, những thành viên trong tổ chốt chặn đang ở ngoài cũng không vào trong được để lập biên bản.

Tổ công tác đã giải thích và yêu cầu mở cửa để lực lượng tiếp tục thi hành nhiệm vụ, nhưng khoảng 1 phút sau, ông Tâm mới mở khóa. Ông Tâm còn ngăn cản không cho lực lượng thi hành nhiệm vụ lập biên bản đối với hành vi xây dựng trái phép của mình.

Nhận được tin báo, Công an phường 7 đã đến hiện trường lập biên bản đối với hành vi chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật của ông Tâm. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Chí Tâm về hành vi giữ người trái pháp luật. Trước đó, tháng 3/2023, UBND TP Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt ông Đào Minh Tâm hơn 50 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không phép tại đô thị.

Ngày 20/7/2023, Tòa án Nhân dân TP Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đào Chí Tâm 2 năm tù về tội giữ người trái pháp luật.