Kinhtedothi - Thắng cảnh Bàu Trắng thuộc huyện Bắc Bình (Bình Thuận) được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia vào tháng 9/2019. Thời gian qua, thắng cảnh nổi tiếng này đã xuất hiện công trình xây dựng trái phép, chính quyền địa phương buộc phải tháo dỡ.
Về tổng thể, thắng cảnh Bàu Trắng được khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích hơn 370 ha. Trong đó, khu vực 1 có diện tích 285 ha, khu vực 2 diện tích 85 ha bao gồm các điểm cảnh tuyệt đẹp: Bàu Ông, Bàu Bà và đồi Trinh Nữ.
Từ nhiều năm qua, thắng cảnh Bàu Trắng là điểm đến du lịch rất nổi tiếng tại tỉnh Bình Thuận. Hàng năm nơi đây thu hút rất đông khách du lịch và nhiều đoàn nghệ thuật phim trường đến hoạt động.
Thắng cảnh Bàu Trắng, điểm đến hấp dẫn du khách.
Thế nhưng, gần đây dư luận phản ánh về tình trạng san ủi, xây dựng công trình tác động đến hành lang bảo vệ thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng.
Trước thông tin dư luận phản ánh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã lập đoàn kiểm tra tình trạng xây dựng công trình xâm lấn tại khu vực thắng cảnh này.
Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lập biên bản khẳng định, một phần diện tích đang xây dựng của hộ ông Nguyễn Ngọc Nhi (địa chỉ tại thôn Hồng Thái, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã san ủi đất, xây dựng xâm phạm vào khu vực bảo vệ của thắng cảnh Bàu Trắng.
Cụ thể, qua đối chiếu với biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh Bàu Trắng cho thấy, phần diện tích đang làm cảnh quan gồm san ủi, trồng cây, dàn sắt mỹ thuật xâm phạm vào khu vực bảo vệ 1 của thắng cảnh Bàu Trắng khoảng 1.200 m2 (chiều dài 40 m bờ theo hướng đông tây, chiều sâu hơn 30 m theo hướng nam).
Công trình xây dựng xâm phạm vào khu vực bảo vệ của thắng cảnh Bàu Trắng.
Hành vi này đã làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích.
Do vậy, đoàn kiểm tra kết luận, phần xâm phạm vào khu vực bảo vệ 1 của thắng cảnh Bàu Trắng phải tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu.
Ngày 6/8/2024, UBND huyện Bắc Bình đã chỉ đạo UBND xã Hòa Thắng buộc ông Nguyễn Ngọc Nhi phải tháo dỡ ngay các công trình đã xây dựng trái phép.
Kinhtedothi - Tuyến phố ẩm thực có chiều dài 300 m, dự kiến thu hút 50 - 100 gian hàng tham gia phục vụ các món ăn đặc trưng địa phương, giới thiệu sản phẩm OCOP của Bình Thuận. Phố ẩm thực sẽ hoạt động vào tháng 9/2024, vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.
Kinhtedothi - Liên quan đến chuyên án khai thác kháng sản trái phép, Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Cảnh Mai (sinh năm 1978) và Lê Đức Phong (sinh năm 1979), cả hai cùng ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.
Kinhtedothi - Ngày 23/7/2024, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm.
Kinhtedothi - Ngày 14/6, UBND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã yêu cầu Chủ tịch xã Ia Kênh, các phường Hội Phú, Chi Lăng khẩn trương kiểm tra và xử lý những trường hợp vứt rác, tiêu hủy hàng hóa bừa bãi không đúng quy định.
Kinhtedothi - Trước tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài từ các trang trại chăn nuôi tại xã Ea H’Mlây (huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sức khỏe của người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.
Kinhtedothi - Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chiều 14/6, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức Actionaid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV), trường Đại học Cần Thơ tổ chức Tọa đàm “Hoán đổi xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững” tại trường Đại học Cần Thơ.
Kinhtedothi - Xe tải bốc cháy dữ dội trên đường Hồ Chí Minh; Xe máy chở 3 trẻ em va chạm với xe tải; Hai xe tải đấu đầu khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 14/6/2025.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Nam Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.