Thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Hà Nội – Viêng Chăn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 8/12, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức tại nước CHDCND Lào theo lời mời của Bí thư Thành ủy – Đô trưởng Viêng Chăn và Bí thư Tỉnh ủy – Tỉnh trưởng tỉnh Luang Phra Băng.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và Bí thư Thành ủy-Đô trưởng Viêng Chăn Soukan Mahalath vui mừng trước tình hình hợp tác hữu nghị ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và giữa Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn nói riêng.
 

Thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Hà Nội – Viêng Chăn - Ảnh 1

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn.

Hai bên khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước anh em, có tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomviharn và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Hai bên nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và giữa hai thủ đô 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và đồng chí Soukan Mahalath đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của hai thủ đô trong những năm qua. Chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng và làm hết sức mình để không ngừng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng với Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào, cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn. Thời gian qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục được vun đắp và không ngừng phát triển. Hằng năm, hai Thành phố thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao để trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Thủ đô.

Nhiều dự án kinh tế - xã hội được triển khai, trong đó có một số dự án lớn, như: Dự án lắp đặt điện chiếu sáng một số khu vực của Viêng Chăn (hoàn thành năm 2002), trường Dạy nghề hữu nghị Viêng Chăn – Hà Nội (hoàn thành 10/2004); Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn (hoàn thành tháng 9/2010). Ngoài ra, TP Hà Nội đã và đang triển khai giúp đỡ, hỗ trợ TP Viêng Chăn trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, y tế - chăm sóc sức khoẻ nhân dân,  giáo dục - đào tạo, văn hoá - thông tin.  

Đồng chí Soukan Mahalath nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đại biểu TP Hà Nội là sự kiện quan trọng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 37 năm Quốc khánh Lào, 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2012”.

Vui mừng trước những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô Hà Nội đạt được những năm gần đây, nhất là những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, củng cố hệ thống chính trị... Bí thư-Đô trưởng Viêng Chăn cho rằng, đây chính là những kinh nghiệm quý báu mà Viêng Chăn có thể tham khảo và vận dụng trong quá trình phát triển của mình.

Thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Hà Nội – Viêng Chăn - Ảnh 2

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và Bí thư Thành ủy-Đô trưởng Viêng Chăn Soukan Mahalath.

Tại buổi hội đàm, hai đồng chí lãnh đạo đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15 và Nghị quyết Đảng bộ TP Viêng chăn lần thứ 5.

Đồng chí Soukan Mahalat mong muốn học tập kinh nghiệm tiến hành tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI của Đảng bộ TP Hà Nội.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp để tăng cường học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm trên các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, quản lý kinh tế, phát triển đô thị, văn hóa-xã hội; cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trên cơ sở đề nghị của Thủ đô Viêng Chăn, dựa trên khả năng và điều kiện thực tiễn, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ phía bạn về đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ xây dựng khu ký túc xá của trường Chính trị - Hành chính thủ đô Viêng Chăn.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ, cả chiều rộng và chiều sâu; tạo điều kiện doanh nghiệp hai bên, nhất là doanh nghiệp TP Hà Nội hợp tác đầu tư tại thủ đô Viêng Chăn.