Thế giới đối mặt cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế kỷ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Liên hợp quốc, khoảng 1 triệu người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng châu Âu trong vòng chưa đầy một tuần sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Kiev.

Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhiều người dân tị nạn vội vã rời khỏi thủ đô Kiev chỉ kịp mang theo những đồ dùng cá nhân quan trọng.

Gia đình cô Anastasia Budkina Budkina nằm trong làn sóng người tị nạn Ukraine tìm cách rời khỏi Kiev càng sớm càng tốt để di chuyển đến Chernivtsi, khu vực gần biên giới Romania.

Anastasia Budkina, 33 tuổi, công dân Ukraine vội vã rời quê nhà Kiev ngay sau khi nhận được thông tin về chiến dịch quân sự của Nga tại miền Đông nước này.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ kịp chuẩn bị vài đồ dùng thiết yếu để di chuyển đến một căn nhà khác ở phía bắc thủ đô thành phố. "Chúng tôi chị có 10 phút để chuẩn bị hành lý và đưa cậu con trai 11 tuổi lái xe đến đó," cô Budkina chia sẻ.

Mặc dù dự định quay trở lại ngôi nhà ở thủ đô sau một hai ngày để lấy thêm một số tài sản khác như giấy tờ, tiền, quần áo, song Budkina  đành phải hủy kế hoạch trên do lo ngại vấn đề an ninh, tiếp tục di chuyển đến quốc gia láng giềng ở phía Tây Ukraine.

Sau khi rời khỏi Kiev, gia đình cô Anastasia Budkina có 6 người đang thuê một căn hộ với 2 phòng ở Chernivtsi, phía tây nam Ukraine, gần biên giới Romania.

Dù đã tìm được nơi sơ tán an toàn, Budkina vẫn cảm thấy lo sợ về cuộc sống trong tương lai. "Chúng tôi vẫn còn tiền mặt, nhưng tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ không thể truy cập vào tài khoản ngân hàng,”  cô nói.

Làn sóng di cư ồ ạt

Theo hãng tin AP, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết đã có khoảng 1 triệu người tị nạn chạy khỏi Ukraine sau khi Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự tại miền Đông nước này hôm 24/2.

Lính biên phòng Ba Lan hỗ trợ những người tị nạn từ Ukraine  tại cửa khẩu Korczowa, Ba Lan. Ảnh: AP
Lính biên phòng Ba Lan hỗ trợ những người tị nạn từ Ukraine  tại cửa khẩu Korczowa, Ba Lan. Ảnh: AP

Theo UNHCR, đây là một cuộc di dân chưa từng có tiền lệ trong thế kỷ này khi 2% dân số Ukraine đã rời khỏi đất nước trong vòng chưa đầy một tuần xảy ra cuộc xung đột quân sự giữa Moscow và Kiev. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, dân số của Ukraine là 44 triệu người vào cuối năm 2020.

UNHCR nói rằng khoảng 4 triệu người tị nạn sẽ rời khỏi Ukraine, thậm chí con số có thể tăng cao hơn do lo ngại cuộc xung đột với Nga leo thang.

Ngày 2/3, người phát ngôn của UNHCR Joung-ah Ghedini-Williams cho biết: “Tính đến ngày hôm nay, số người tị nạn rời khỏi Ukraine đến các quốc gia Trung Âu đã vượt qua ngưỡng 1 triệu, theo số liệu chính thức của các nước”.

"Chỉ trong gần 1 tuần sau cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, 1 triệu người tị nạn đã tìm cách rời khỏi Ukraine sang các nước láng giềng," trưởng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi viết trên trang Twitter.

Ông Grandi cũng kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ở Ukraine để tiến hành viện trợ nhân đạo cho hàng triệu người dân nước này.

Shabia Mantoo, quan chức của UNHCR, lo ngại rằng với tốc độ tăng “chóng mặt” hiện tại, dòng người tị nạn di chuyển khỏi Ukraine có thể trở thành một cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất trong thế kỷ.

Giới chức Liên hợp quốc đã hoan nghênh việc các nước láng giềng của Ukraine đã mở biên giới cho những người muốn tìm kiếm an toàn và được bảo vệ.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết các quốc gia sẽ chào đón những người tị nạn từ Ukraine, từ bỏ các quy tắc thông thường để cho phép công dân và cư dân Ukraine nhập cảnh mà không có giấy tờ chính thức. 

Theo thống kê mới nhất của UNHCR, hơn một nửa số người tị nạn từ Ukraine đã đến nước láng giềng Ba Lan, tiếp theo là 116.000 người ở  Hungary, 79.000 người ở Moldova và 71.200 đã đến Slovakia.